Hàng thủ mất tập trung, đội Hải Phòng đứt mạch bất bại

18/02/2023 22:45 GMT+7

Dù được chơi trên sân nhà ở vòng 4 V-League 2023 vào tối 18.2, nhưng đội Hải Phòng đã bị đội Hà Tĩnh đánh bại vì sự thiếu tập trung của hàng thủ.

Ngay từ phút đầu tiên của trận đấu trên sân Lạch Tray, hàng thủ đội Hải Phòng đã để Văn Đức đứng một mình nhận bóng rồi sút chéo góc hạ thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Chưa dừng lại ở đó, phút 19, đến lượt hậu vệ Trung Hiếu để Vũ Viết Triều vượt qua đưa bóng vào lưới sau đường chuyền hay của Đinh Thanh Trung.

Thua chóng vánh 2 bàn, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vùng lên tấn công và có được bàn rút ngắn tỷ số của đội trưởng Hải Huy. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ vẫn xảy ra khiến đội Hải Phòng bị Phi Sơn sút tung lưới ở phút 40. Những cố gắng sau đó của đội chủ nhà chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng. Chung cuộc đội Hải Phòng thua ngay trên sân nhà với tỷ số 2 - 3, đứt mạch bất bại.

Hàng thủ mất tập trung, đội Hải Phòng đứt mạch bất bại - Ảnh 1.

Hải Huy lập cú đúp nhưng không thể giúp đội Hải Phòng có được chiến thắng

Ảnh: Minh Tú

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, nguyên nhân của các bàn thua đều đến từ sự mất tập trung của hàng thủ. "Khi tuyến trên mất bóng, hàng thủ không kịp thay đổi trạng thái và để đối phương dễ dàng ghi bàn", ông Nghiêm ngao ngán.

Ở mùa giải năm nay, đội Hải Phòng đã mất hậu vệ Tiến Dụng và tiền vệ trụ Mosses. Đây là nguyên nhân khiến á quân V-League 2022 thường xuyên bị thủng lưới sớm. Sau 4 vòng đấu, đội Hải Phòng đã phải nhận 6 bàn thua, thuộc nhóm những đội thủng lưới nhiều nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng không hài lòng với khả năng dứt điểm của các cầu thủ tấn công. "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Tôi sẽ tận dụng quãng nghỉ dài để cải thiện" ông Nghiêm chia sẻ.

Ở mùa trước, với sự có mặt của Rimario, đội Hải Phòng ghi đến 39 bàn thắng, nhiều thứ 2 V-League 2022. Năm nay, các ngoại binh của họ không có sự sắc sảo. Đây sẽ là bài toán khó khăn cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Hàng thủ mất tập trung, đội Hải Phòng đứt mạch bất bại - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ đội Hà Tĩnh

Ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công của đội Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chiến đấu của cả hai đội bóng. "Chúng tôi đã chơi tốt hơn mùa trước. Nhiều cầu thủ cải thiện được trình độ chơi bóng. Dù vậy, tâm lý vẫn cần tiến bộ hơn", ông Công nói.

Sau 4 vòng đấu, đội Hà Tĩnh đã được 5 điểm, đứng thứ 7, ngay sau đội Hải Phòng. HLV Nguyễn Thành Công cho rằng đó là khởi đầu tốt và cần duy trì để hướng đến mục tiêu lọt vào top 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.