Hàng thủ Thái Lan bất ngờ triệu tập gấp nhân vật đặc biệt, trận tái đấu Việt Nam sẽ rất hay

Danh sách đội tuyển Thái Lan có trung vệ Kritsada Kaman khác biệt hẳn so với tất cả các trung vệ còn lại. Đây cũng là trung vệ nhận được rất nhiều sự kỳ vọng ở đội bóng xứ sở chùa vàng.

Cao lớn nhưng xoay xở chậm

Đội tuyển Thái Lan đăng ký 4 trung vệ cho FIFA ASEAN Cup 2026 (từ ngày 24.9 – 5.10), gồm Manuel Tom Bihr (1,84 m, mang dòng máu Đức), Jonathan Khemdee (1,90 m, mang dòng máu Anh), Nattapong Sayriya (1,80 m) và Kritsada Kaman (1,76 m). 3 trong số 4 trung vệ này nổi bật nhờ thể hình cao lớn, có ưu thế rõ rệt về khả năng tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng. Tuy nhiên, cũng chính những trung vệ cao lớn này là nhược điểm của đội xứ sở chùa vàng.

Hàng thủ Thái Lan bất ngờ triệu tập gấp nhân vật đặc biệt, trận tái đấu Việt Nam sẽ rất hay
- Ảnh 1.

Hàng thủ Thái Lan thường xuyên bị các cầu thủ giàu kỹ thuật của Việt Nam làm khó tại ASEAN Cup 2026

Ảnh: Ngọc Linh

Các trung vệ Manuel Tom Bihr và Jonathan Khemdee có điểm chung là xoay xở chậm trong phạm vi hẹp. Còn trung vệ Nattapong Sayriya (34 tuổi) dù có khá hơn, nhưng lại gặp hạn chế về mặt tuổi tác, nên tốc độ là điểm yếu của Nattapong Sayriya. Cả Manuel Tom Bihr, Jonathan Khemdee và Nattapong Sayriya đều là những bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận chung kết ASEAN Cup gần nhất, vào các năm 2024 và 2026.

Cả 3 người vừa nêu đều trải qua điểm chung đó là bị những tiền đạo và tiền vệ tấn công vừa nhanh vừa khéo của đội tuyển Việt Nam như Hai Long, Tuấn Hải, Quang Hải và sau này Đình Bắc làm khó. Họ không theo kịp tốc độ của Hai Long, Tuấn Hải. Họ cũng thường bị Hai Long, Quang Hải và Đình Bắc "vặn xườn" bằng các pha đi bóng và xử lý bóng tinh tế của mình.

Vì không theo kịp các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam về mặt tốc độ mà ở 2 trận chung kết ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, cứ càng về cuối trận, hàng thủ của đội tuyển Thái Lan càng dễ mắc sai lầm: Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), Hai Long ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam ở phút bù giờ. Đến trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), cầu thủ đội Thái Lan lại đá phản lưới nhà ở phút 85, sau đường chuyền sắc sảo của Quang Hải.

Bổ sung nhân sự nhưng vẫn… hồi hộp

Các trung vệ Manuel Tom Bihr, Jonathan Khemdee và Nattapong Sayriya chậm chạp, thường xuyên bị các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam cho "ngửi khói", đấy chính là lý do mà đội tuyển Thái Lan phải bổ sung trung vệ Kritsada Kaman cho FIFA ASEAN Cup. Đây là trung vệ duy nhất trong số các trung vệ của đội tuyển Thái Lan hiện tại, từng toàn thắng đội tuyển Việt Nam ở các kỳ ASEAN Cup (vô địch năm 2020, sau khi thắng đội tuyển Việt Nam ở bán kết và vô địch năm 2022, sau khi thắng Việt Nam ở chung kết).

Hàng thủ Thái Lan bất ngờ triệu tập gấp nhân vật đặc biệt, trận tái đấu Việt Nam sẽ rất hay
- Ảnh 2.

Trung vệ Kaman được gọi trở lại đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026

Ảnh: Độc Lập

Kritsada Kaman nhanh nhẹn hơn hẳn các trung vệ còn lại, anh đọc tình huống tốt hơn. Dù bất lợi về thể hình, nhưng Kaman không ngại va chạm và không chiến không tồi. Lối chơi của Kritsada Kaman tương tự như phong cách chơi bóng của các trung vệ Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng (cùng cao 1,76 m) của bóng đá Việt Nam.

Khi bổ sung Kritsada Kaman vào danh sách .dự FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson (người Anh) hy vọng khả năng đọc tình huống, sự nhanh nhẹn và khả năng đeo bám tốt của cầu thủ này sẽ giúp bổ khuyết nhược điểm xoay xở chậm của các trung vệ còn lại.

Ngoài ra, Kritsada Kaman còn giống với Đình Trọng ở điểm cầu thủ này có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi cần. Đấy có thể là sự bổ sung cho hàng tiền vệ của đội tuyển Thái Lan, trong bối cảnh tiền vệ có khả năng đánh chặn hàng đầu của họ là Sarach Yooyen (34 tuổi) đã lớn tuổi, thường xuyên bị tiền vệ Hoàng Đức vượt qua tại ASEAN Cup 2026.

Chỉ có điều, theo đánh giá của truyền thông xứ sở chùa vàng, phong độ của Kritsada Kaman đã sa sút hẳn so với tại ASEAN Cup 2020 (giải đấu mà anh được đánh giá là trung vệ hay nhất Đông Nam Á). Thế nên, đội tuyển Thái Lan vẫn phải hồi hộp chờ đợi sự thể hiện của Kaman nói riêng và các trung vệ còn lại nói chung.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.