Ngày 10.9, Sở Y tế TP.HCM tổng kết Chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế - khóa 4 tại Trung tâm y tế khu vực Long Đất (Hương lộ 14, ấp An Thạnh, xã Long Điền). Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể bệnh viện đào tạo thực hành
ẢNH: NGUYỄN LONG
Theo Sở Y tế TP.HCM, qua 4 khóa triển khai, chương trình đã từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết giữa bệnh viện và y tế cơ sở. Ba khóa đầu tiên đã có 547 bác sĩ trẻ được tuyển dụng thông qua ngày hội việc làm, trong đó 183 bác sĩ lựa chọn công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở.
273 bác sĩ trẻ của khóa 4 được thực hành tại 9 bệnh viện đa khoa và các bệnh viện chuyên khoa sản, nhi của TP.HCM, với mô hình thực hành 6 tháng tại bệnh viện - 3 tháng tại trạm y tế - 6 tháng trở lại bệnh viện - 3 tháng cuối tại trạm y tế.
Các bệnh viện đa khoa được giao nhiệm vụ đào tạo thực hành đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp tổ chức đào tạo, hướng dẫn và giám sát quá trình thực hành của các bác sĩ trẻ tại bệnh viện và trạm y tế. Đặc biệt, trong suốt thời gian đào tạo thực hành, các bệnh viện đã không thu học phí đối với bác sĩ tham gia thực hành.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phối hợp của Sở Y tế, các bệnh viện và lãnh đạo các địa phương trong việc thực hiện chương trình thí điểm đặc trưng của TP.HCM.
Nhắn nhủ với các bác sĩ trẻ, ông Lộc đề nghị sau khi được ứng tuyển thành công, các bác sĩ tham gia vào chuỗi chăm sóc sức khỏe liên tục tại trạm y tế xã, phường… Nhất là phối hợp với các bệnh viện, nhân viên y tế của tuyến trên để tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Ông Lộc mong muốn các bác sĩ trẻ tiếp tục rèn luyện y đức, y thuật, y nghiệp và y lý để nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn của mình.
Theo ông Lộc, trong thời gian tới, TP.HCM tích cực triển khai cấu trúc y tế "đa trung tâm - đa tầng - đa cực" nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe công bằng, liên tục theo vòng đời cho nhân dân.
TP.HCM dự kiến nghiên cứu chuyển các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện, đóng vai trò cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện hạng 1 tuyến cuối để tăng cường nguồn lực trực tiếp cho tuyến dưới.
Ngoài ra, TP.HCM đang đề xuất nhiều chính sách an sinh y tế mới, đó là hỗ trợ đồng chi trả 100% bảo hiểm y tế đối với một số bệnh hiểm nghèo cho người nghèo và trẻ em; miễn phí khám dự phòng và chăm sóc răng miệng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi theo mô hình "trường - trạm"…
Bình luận (0)