Nơi bác sĩ trẻ tìm việc làm
Ngày 10.9, tại Trung tâm y tế khu vực Long Đất (Hương lộ 14, ấp An Thạnh, xã Long Điền), Sở Y tế TP.HCM tổ chức Ngày hội việc làm ngành y tế lần thứ IV, năm 2026.

Các bác sĩ trẻ tìm việc làm tại ngày hội
ẢNH: NGUYỄN LONG
Theo Sở Y tế TP.HCM, với gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng đăng ký tham dự, Ngày hội việc làm ngành y tế thành phố năm 2026 không chỉ là nơi kết nối nhu cầu tuyển dụng với người tìm việc, mà còn mở ra cơ hội để các bác sĩ trẻ lựa chọn nơi phù hợp để bắt đầu hành trình nghề nghiệp, được làm nghề, được cống hiến và từng bước trưởng thành.
Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, từ sáng sớm 10.9, tại ngày hội đã có đông đảo bạn trẻ là bác sĩ, điều dưỡng vừa tốt nghiệp, đã hoàn thành chương trình thực hành, được cấp giấy phép hành nghề.
Chị Nguyễn Thị Khánh Mỹ (25 tuổi, ở Tây Ninh), bác sĩ thực hành 12 tháng tại một bệnh viện ở TP.HCM đến ngày hội việc làm để xin việc. Bác sĩ Mỹ cho biết đã tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ Mỹ và bác sĩ Trường đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng
ẢNH: NGUYỄN LONG
"Tôi đi cùng nhóm bạn học chung trường đến đây để tìm hiểu thị trường lao động, xu hướng hiện nay các bệnh viện đang cần gì. Đi một vòng qua các gian hàng tuyển dụng, tôi thấy cơ hội việc làm của mình chủ yếu ở trạm y tế của các xã, phường", bác sĩ Mỹ chia sẻ.
Cùng đi với bác sĩ Mỹ là bác sĩ Lương Xuân Trường (25 tuổi, ở Lâm Đồng). "Tôi đến ngày hội xem các bệnh viện đang thiếu bác sĩ chuyên khoa nào. Và nắm bắt xem đối với các bác sĩ mới tốt nghiệp như chúng tôi thì làm việc tại bệnh viện nào là phù hợp, hay là làm ở các cơ sở y tế khác", bác sĩ Trường nói.
Đã tốt nghiệp đại học từ nhiều năm trước nhưng bác sĩ Phạm Thị Mỹ Lý (31 tuổi) không xin vào bệnh viện làm việc mà làm cho một phòng khám nhi để vừa làm vừa học chuyên khoa.
Vừa học xong chuyên khoa, biết thông tin ngày hội việc làm nên bác sĩ Lý đã đăng ký tham dự. Tại ngày hội việc làm, bác sĩ Lý nộp hồ sơ vào Bệnh viện Nhi đồng 2. "Tôi học chuyên khoa nhi nên rất mong muốn được tuyển chọn vào bệnh viện này làm việc", bác sĩ Lý chia sẻ.
Thông điệp ngành y tế với bác sĩ trẻ
Ngày hội việc làm do Sở Y tế TP.HCM tổ chức trước hết nhằm một mục tiêu rất thiết thực là để những nơi đang cần bác sĩ gặp được những bác sĩ đang cần một nơi để bắt đầu, cống hiến và phát triển nghề nghiệp.

Một bác sĩ trẻ đang được các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM hướng dẫn hồi sinh tim, phổi nâng cao
ẢNH: NGUYỄN LONG
Sau hợp nhất, hệ thống y tế TP.HCM có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, trong khi nhu cầu nhân lực giữa các khu vực còn khác nhau. TP.HCM đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng - đa cực - đa trung tâm, với mục tiêu đưa năng lực chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn.
Để hiện thực hóa định hướng này, yếu tố quyết định vẫn là nguồn nhân lực y tế. Một hệ thống y tế mạnh không thể chỉ có những bác sĩ giỏi tập trung tại các bệnh viện tuyến cuối. TP.HCM cần những bác sĩ có năng lực tại các bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và đặc biệt tại các trạm y tế xã, phường - nơi gần dân nhất, nơi người dân cần được chăm sóc sức khỏe ban đầu, liên tục và lâu dài.
Từ ngày hội việc làm năm nay, ngành y tế TP.HCM gửi đến các bác sĩ trẻ thông điệp: "Không chỉ chọn nơi làm việc đầu tiên; quan trọng hơn, hãy chọn nơi cho mình cơ hội trưởng thành".
Nơi tốt nhất để bắt đầu sự nghiệp không nhất thiết phải là một bệnh viện lớn hay một cơ sở y tế ở ngay trung tâm thành phố.
Đó có thể là một bệnh viện tuyến cuối đang cần bổ sung nhân lực; cũng có thể là một bệnh viện cửa ngõ, một trung tâm y tế khu vực, hoặc một trạm y tế đang rất cần bác sĩ.
Bởi chính ở những nơi đang cần mình, người bác sĩ trẻ có thể có nhiều cơ hội để được làm nghề, được giao trách nhiệm, được học hỏi từ thực tiễn và từng bước khẳng định năng lực của chính mình.
Quan điểm của ngành y tế TP.HCM rất rõ: "Không để nơi bác sĩ trẻ lựa chọn công tác trở thành giới hạn phát triển nghề nghiệp của họ".

Ngành y tế TP.HCM luôn quan tâm đến bác sĩ trẻ
ẢNH: NGUYỄN LONG
Theo ngành y tế, một bác sĩ công tác tại bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực hay trạm y tế vẫn phải có cơ hội được đào tạo, được chuyên gia tuyến cuối hỗ trợ, được luân phiên học tập, được tiếp cận kỹ thuật mới và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng khi ngành y tế TP.HCM đang thúc đẩy mạnh mẽ sự kết nối giữa bệnh viện tuyến cuối - bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực - trạm y tế, từng bước hình thành một mạng lưới hỗ trợ chuyên môn liên tục trong toàn hệ thống.
Ngành y tế TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các bệnh viện tuyến cuối với bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và trạm y tế; đồng thời mở rộng các cơ hội đào tạo, luân phiên, chuyển giao chuyên môn để người thầy thuốc trẻ có thể phát triển nghề nghiệp dù lựa chọn công tác ở bất kỳ đâu trong hệ thống.
Bình luận (0)