Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhà chờ xe rất ít và thường bố trí cách xa nhau. Cụ thể, đối diện Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, trên đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức (trước đây thuộc P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức), TP.HCM, có điểm dừng xe buýt nhưng không có nhà chờ xe. Một sinh viên cho biết: "Đây là khu vực có đông sinh viên chờ đón xe buýt đi lại trên các tuyến, nhưng không có nhà chờ nên mọi người phải đứng ngoài nắng. Nhiều hôm phải đứng lâu đến xây xẩm mặt mày".

Sinh viên đứng ngoài nắng chờ xe buýt trên đường Võ Văn Ngân
ẢNH: TRƯƠNG THUẬN
Tương tự, tại điểm dừng xe buýt đoạn trước Bệnh viện Quân dân y Miền Đông và phía trước Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, trên đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú (trước đây thuộc P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức); điểm chờ xe trên xa lộ Hà Nội, P.Linh Xuân (trước đây thuộc P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) TP.HCM, chúng tôi nhận thấy nhiều sinh viên, người dân đứng chờ xe buýt dưới trời nắng gắt. Một bạn sinh viên cho biết buộc phải đứng ngoài nắng chờ xe vì nếu đứng ở chỗ mát sát cửa nhà bên đường thì sợ xe chạy qua nhanh sẽ bị lỡ chuyến.
Nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM: Uống gì vừa mát vừa an toàn?
Mong cơ quan chức năng lắp đặt thêm nhiều nhà chờ xe buýt để tạo thuận lợi cho hành khách.
Bình luận (0)