Hành trình tri ân của những người làm báo Việt Nam tại Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/07/2023 07:50 GMT+7

Cùng với hoạt động thăm viếng, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, trong hành trình về nguồn tại Quảng Trị, những người làm báo VN còn dành cho mảnh đất này nhiều món quà đầy ý nghĩa. Trong đó, Báo Thanh Niên đã trao 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em học sinh nghèo vượt khó.

NHIỀU MÓN QUÀ Ý NGHĨA

Từ ngày 18 - 21.7, Hội Nhà báo VN đã tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề "Thắp sáng ngọn lửa tri ân tại Quảng Trị". Ngoài sự có mặt của 2 phó chủ tịch Hội Nhà báo VN là ông Nguyễn Đức Lợi và ông Trần Trọng Dũng, còn có đại diện các đơn vị, đoàn thể thuộc Cơ quan T.Ư Hội; đại diện Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động, Báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan đại diện của Báo Nhân Dân tại TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ, Báo Quảng Trị; Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị; Đại diện đơn vị tài trợ. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng tham dự sự kiện. Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ và thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.

Hành trình tri ân của những người làm báo Việt Nam tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em học sinh

Trong hành trình "tri ân", chiều 19.7, tại trụ sở Báo Quảng Trị, Hội Nhà báo VN đã trao tặng các nhà báo lão thành, nhà báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ nhà báo 35 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng); trao 30 suất quà cho các nhà báo con thương binh, liệt sĩ (mỗi suất 1 triệu đồng) và tặng 10 chiếc máy tính bảng cho học sinh nghèo hiếu học.

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn đã trao biểu trưng 5 nhà tình nghĩa, 10 máy tính bảng, 50 suất quà cho người nghèo (1 triệu đồng/suất), 50 chiếc xe đạp tại xã Triệu Trung (H.Triệu Phong). Cùng thời điểm, tại trụ sở UBND H.Hải Lăng, đoàn trao 50 chiếc xe đạp (1,3 triệu đồng/chiếc) cho học sinh nghèo, trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất do Báo Người Lao Động hỗ trợ).

Sau khi dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, tối cùng ngày, tại TP.Đông Hà, đoàn đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hỗ trợ dân nghèo vay gói tín dụng lãi suất 0%, tổng giá trị 1 tỉ đồng giữa Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (nhà tài trợ). Cũng tại đây, Báo Tuổi Trẻ đã trao biểu trưng 550 triệu đồng cho Hội Khuyến học và Tỉnh đoàn Quảng Trị dành làm học bổng cho học trò nghèo. Báo Người Lao Động trao 10.000 lá cờ cho tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến, sáng nay (20.7), đoàn tiếp tục hành trình với việc trao 2 nhà tình nghĩa, 2 con bò giống, 30 chiếc xe đạp cho học sinh, 40 suất học bổng tại H.Cam Lộ, do Hội Nhà báo VN, Cơ quan đại diện của Báo Nhân Dân tại TP.HCM, Báo Quảng Trị tài trợ. Tại H.Hướng Hóa, Báo Người Lao Động trao 5.000 lá cờ tổ quốc, 70 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 20 chiếc xe đạp, trong khi Báo Sài Gòn Giải Phóng trao biểu trưng 500 triệu đồng tài trợ xây dựng lớp học cho điểm trường Bản 2 (xã Thuận) cùng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất). Cũng theo dự kiến, chiều 20.7, tại TT.Cửa Việt (H.Gio Linh), Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển, trao quà (bình ắc quy, túi thuốc, sách phổ biến pháp luật) cho 100 ngư dân với tổng trị giá 400 triệu đồng. Cũng tại đây, Báo Pháp Luật TP.HCM và Báo Người Lao Động sẽ trao 40 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho học sinh tại Cửa Việt.

Hành trình tri ân của những người làm báo Việt Nam tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em học sinh

NGUYỄN PHÚC

MANG học bổng Nguyễn Thái Bình VỀ Quảng Trị

Tiếp nối nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội đã thực hiện tại mảnh đất Quảng Trị trong vài năm gần đây, nổi bật nhất và gần nhất tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình và tổ chức cuộc thi tìm biểu tượng "Ước nguyện hòa bình" vào năm 2022, xây dựng nhiều ngôi Nhà nhân ái, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh..., trong hành trình lần này, cùng với Hội Nhà báo VN, Báo Thanh Niên mang đến Quảng Trị 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (trị giá 2 triệu đồng/suất, do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ). Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, học bổng Nguyễn Thái Bình là học bổng truyền thống, uy tín của Báo Thanh Niên. Sau hàng chục năm tổ chức thực hiện, đã có rất nhiều bạn trẻ vượt khó học tập trên khắp mọi miền đất nước đã vinh dự nhận được học bổng này như một món quà động viên tinh thần mà những người làm báo Thanh Niên dành cho các em. "Báo Thanh Niên với vai trò là tờ báo của người trẻ, luôn hướng về giới trẻ, các bạn học sinh sinh viên, những mầm xanh tương lai của đất nước, bất kể khi các bạn gặp khó khăn hay đã có những kết quả thành công bước đầu. Học bổng Nguyễn Thái Bình và gần nhất là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên là minh chứng rõ ràng cho điều đó", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Dù thời gian rất gấp rút, nhưng với sự đồng hành của Tỉnh đoàn Quảng Trị, 50 bạn học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mặt ở TP.Đông Hà vào đêm 19.7 để trực tiếp nhận học bổng Nguyễn Thái Bình từ tay Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Ngoài khoản tiền 2 triệu đồng/suất, Báo Thanh Niên còn gửi đến các bạn một mẫu giấy chứng nhận, có đóng khung, để nhắc nhớ các bạn về một sự ghi nhận của tờ báo của người trẻ với bản thân. "Đây là suất học bổng ý nghĩa với cá nhân em và gia đình. Với sự trân trọng này, với em nó còn hơn cả một suất học bổng. Em sẽ cố gắng học tập xứng đáng với niềm tin Báo Thanh Niên dành tặng", em Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, học sinh lớp 9 Trường THCS xã Triệu Long (H.Triệu Phong), nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, ngoài lời cảm ơn dành cho Báo Thanh Niên, còn gửi gắm: Quảng Trị là mảnh đất dù còn nhiều gian khó nhưng rất hiếu học. Vì thế, cần rất nhiều những "lời động viên thiết thực" như học bổng Nguyễn Thái Bình đã tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh, để có ngày các em thay đổi được cuộc sống bản thân tốt đẹp hơn, xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.