Hậu Giang hạn chế giao thông trên QL61C để thi công cầu vượt cao tốc

28/10/2024 19:53 GMT+7

Hậu Giang hạn chế phương tiện qua QL61C (đoạn thuộc H.Châu Thành A) trong 4 ngày để thi công cầu vượt cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ngày 28.10, ông Lê Thanh Việt, Phó giám đốc Sở GTVT Hậu Giang, ra thông báo về việc hạn chế giao thông trên QL61C, đoạn thuộc địa bàn H.Châu Thành A (đường nối TP.Vị Thanh - TP.Cần Thơ). Lý do là để phục vụ thi công lao lắp dầm cầu vượt nhịp trụ T5-T6 dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Hậu Giang hạn chế giao thông trên QL61C để thi công cầu vượt cao tốc- Ảnh 1.

Đoạn thi công lao lắp dầm cầu vượt trên QL61C

ẢNH: CTV

Theo đó, từ ngày 29.10 đến 1.11, các phương tiện hạn chế lưu thông trên QL61C trong khoảng thời gian từ 10 đến 14 giờ. Xe 2 bánh, xe tải dưới 8 tấn, xe khách dưới 16 chỗ tham gia giao thông qua đây phải theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Cụ thể, các phương tiện từ TP.Vị Thanh đi TP.Cần Thơ lưu thông theo hướng đường công vụ 4.000 - đường tỉnh 931B - đường tỉnh 929 (tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn) rồi trở ra QL61C. Các phương tiện từ TP.Cần Thơ đi TP.Vị Thanh lưu thông theo hướng ngược lại.

Sở GTVT Hậu Giang cho biết, để đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế ùn tắc cục bộ có thể xảy ra, tại khu vực thi công, sở bố trí lực lượng điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông. Các phương tiện khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường bộ lắp đặt tại hiện trường.

Tính đến tháng 10, dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã triển khai thi công được 30/37km đường công vụ. Việc đắp cát tuyến chính được 7/32 km, xử lý bấc thấm được 5/30 km. Về phần cầu đã triển khai 21/24 cầu, trong đó đã lắp dầm được 3 cầu.

Theo Sở GTVT Hậu Giang (chủ đầu tư dự án), các nhà thầu đang triển khai trên 40 mũi thi công với hơn 100 tổ đội sản xuất. Trong đó, nhà thầu đang tập trung thi công các cầu, khối lượng thực hiện đến thời điểm này đạt khoảng 1.300/5.421 tỉ đồng, đạt 24% giá trị hợp đồng. Dự án phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành 21/24 cầu (đạt 90% các cầu trên toàn tuyến).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.