Hậu vệ huyền thoại Dani Alves tuyệt thực trong tù

18/03/2023 13:52 GMT+7

Hậu vệ huyền thoại người Brazil, Dani Alves đã tuyệt thực trong tù do suy sụp tinh thần sau cáo buộc anh cưỡng hiếp một phụ nữ trong hộp đêm.

Cựu ngôi sao bóng đá 39 tuổi người Brazil và Barcelona đã phải ngồi tù sau khi bị bắt vào ngày 20.1 do bị cáo buộc tấn công một phụ nữ vào cuối năm ngoái. Vợ Dani Alves, Joana Sanz, đã đến thăm anh trong tù hồi tháng 2 giữa lúc có tin người mẫu đòi ly hôn.

Hậu vệ huyền thoại Dani Alves tuyệt thực trong tù - Ảnh 1.

Dani Alves được cho là đang suy sụp sau khi bị giam giữ

AFP

Theo thông tin từ đài truyền hình Cuatro của Tây Ban Nha, Alves hiện đã tuyệt thực trong nhà tù ở Barcelona, nơi anh đang bị giam giữ. Các nguồn tin nói với đài truyền hình rằng, Alves "hoàn toàn suy sụp và rất lo lắng" sau khi cô vợ 28 tuổi muốn kết thúc cuộc hôn nhân của họ, dẫn đến có những ngày hậu vệ tuyển Brazil không ăn gì.

Mối quan hệ vợ chồng của Alves bắt đầu lục đục sau khi Joana Sanz xóa hầu hết các bức ảnh của cô với người chồng nổi tiếng khỏi Instagram của mình sau khi hậu vệ này thừa nhận có quan hệ tình dục đồng thuận với người phụ nữ nói trên.

Người đẹp sinh ra ở Tenerife (Tây Ban Nha), kết hôn với cựu hậu vệ Barcelona vào năm 2017, vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin gây xôn xao dư luận. Alves đã bị CLB UNAM Pumas của Mexico sa thải sau khi anh bị tạm giam. Người phụ nữ 23 tuổi cho biết cô đã bị Alves tấn công tại hộp đêm Sutton của thành phố Barcelona vào ngày 30.12 năm ngoái, dẫn đến việc anh bị bắt vào ngày 20.1.

Hậu vệ huyền thoại Dani Alves tuyệt thực trong tù - Ảnh 2.

Dani Alves là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá

AFP

Alves, người đã có 2 giai đoạn khoác áo Barcelona trước khi ký hợp đồng với UNAM Pumas vào năm ngoái, từng tuyên bố trước khi bị bắt rằng anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ tố cáo mình. Tuy nhiên, trong một phiên tòa, hậu vệ phải vừa chơi cho đội tuyển Brazil ở World Cup 2022 nói với thẩm phán rằng anh có quan hệ tình dục đồng thuận với người phụ nữ trên.

Pumas đã chấm dứt hợp đồng sau khi Alves bị giam giữ, và hiện được cho là đang đòi bồi thường thiệt hại 4 triệu bảng vì vi phạm hợp đồng. Alves là cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá với 43 chức vô địch trong sự nghiệp, bao gồm 3 chức vô địch Champions League, 2 Copa America và 1 HCV bóng đá nam Olympic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.