‘Hãy thử một lần đến với chương trình Tiếp sức mùa thi’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/11/2021 12:37 GMT+7

Đó là nhắn gửi của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình Tiếp sức mùa thi , bởi đây là một chương trình không chỉ tiếp sức cho thí sinh mà còn tiếp sức cho chính mình.

Ngày 5.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình Tiếp sức mùa thi.

Chương trình với sự tham dự của ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường thực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Ký ức không thể nào quên

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, ôn lại sự ra đời và lớn mạnh của chương trình gắn với từng giai đoạn lịch sử với những dấu mốc quan trọng như: năm 2002, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Thiên Long chính thức nhân rộng chương trình trên quy mô toàn quốc từ quy mô ban đầu với 7 tỉnh, thành đoàn tham gia; đến năm 2016 đã mở rộng quy mô toàn 63 tỉnh, thành và sau 2016 Chương trình Tiếp sức mùa thi đã triển khai với nhiều hoạt động sáng tạo, bắt kịp nhu cầu thí sinh, phù hợp với hình thức thi, thích ứng với bối cảnh mới.

“Bước sang năm 2021, trải qua 20 năm phát triển, chương trình đã được tổ chức với sự lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng các hoạt động, nhân rộng nhiều mô hình, cá nhân điển hình và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội”, anh Triết đánh giá.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

đậu tiến đạt

Anh Triết cho rằng, để tạo nên bức tranh sinh động đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi đã không ngừng làm mới chính mình qua từng năm trong chặng đường phát triển, vượt qua khó khăn chung của cả đất nước.

“Có thể thấy rằng 20 năm qua, trước sự thay đổi của hình thức tổ chức kỳ thi, sự thay đổi không ngừng của xã hội, của nhu cầu cần hỗ trợ từ thí sinh và phụ huynh, Chương trình Tiếp sức mùa thi vẫn khẳng định được giá trị, tầm quan trọng của mình trong mỗi mùa thi, thông qua việc linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, phù hợp bối cảnh chung để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh”, anh Triết khẳng định.

Anh Triết cũng cho biết, qua 20 năm triển khai, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu sinh viên tình nguyện; các hoạt động trong chương trình đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 18 triệu thí sinh và người nhà thí sinh trong các kỳ thi hàng năm.

“Có thể thấy rằng, trong 20 năm qua, Chương trình Tiếp sức mùa thi đã được triển khai linh hoạt, bắt kịp xu thế mới, thích ứng với tình hình bối cảnh chung của công tác tuyển sinh và tình hình đất nước theo từng giai đoạn”, anh Triết nói.

Theo anh Triết, thành quả sau 20 năm mà những đôi bàn tay, khối óc, những giọt mồ hôi, các chiến sĩ tình nguyện đã cống hiến cho Chương trình Tiếp sức mùa thi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng sĩ tử, các bậc phụ huynh, nhân dân và toàn xã hội, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

đậu tiến đạt

Trước khi khép lại phần phát biểu của mình, anh Triết nhắn gửi tới các bạn sinh viên: “Khi nào các bạn sĩ tử còn cần những tình nguyện viên tiếp sức thì lúc đó vẫn còn Chương trình Tiếp sức mùa thi. Nếu ai chưa tham gia Tiếp sức mùa thi hãy thử một lần đến với chương trình, các bạn hãy tham gia với phương châm Tiếp sức mùa thi không chỉ tiếp sức cho thí sinh mà còn tiếp sức cho chính bản thân mình, với tinh thần trải nghiệm để cống hiến và trưởng thành. Bởi với mỗi mùa thi đến, mỗi chúng ta lại được học thêm những điều mới, tham gia chương trình làm cho chúng ta hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn về tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; những gì chúng ta nhận được sẽ lớn lao hơn rất nhiều điều chúng ta đã cho đi, nó sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, những ký ức không thể nào quên của một thời sinh viên”.

Anh Võ Văn Ba, Trưởng ban Thanh niên - Giáo dục Báo Thanh Niên được trao tặng Huân chương lao động hạng ba

đậu tiến đạt

Giá trị nhân văn sâu sắc

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ: “Với Tập đoàn Thiên Long, những ngày tháng 11 này mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc vì đây là thời điểm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 40 năm thành lập của Thiên Long. Trong 4 thập kỷ hiện diện trên thương trường, Thiên Long luôn bền bỉ góp sức cùng nhiều chương trình xã hội để mang cơ hội tiếp cận với tri thức cho người Việt. Và thật đáng tự hào, Tiếp sức mùa thi vừa tròn 2 thập kỷ, đó cũng là thời gian Thiên Long đồng hành trọn vẹn cùng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các thí sinh. Chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng khi nhắc đến Tiếp sức mùa thi là nhắc đến Thiên Long và ngược lại”.

Ông Trịnh Văn Hào phát biểu tại buổi lễ

đậu tiến đạt

Ông Hào đánh giá hoạt động tiếp sức mùa thi không chỉ là tài sản của Thiên Long mà còn là tài sản quý báu của toàn xã hội. Suốt 20 năm, hàng triệu cánh tay trên khắp đất nước Việt Nam đã bền bỉ nâng đỡ các thí sinh khi mỗi mùa thi đến. Kể sao cho hết hàng triệu tấm lòng thơm thảo, hàng triệu trái tim thương yêu đã liên kết thành một làn sóng mạnh mẽ xua tan áp lực cho thí sinh và phụ huynh trong những mùa thi căng thẳng.

Giá trị nhân văn sâu sắc của Chương trình Tiếp sức mùa thi đã được tạo ra từ chính các em sinh viên tình nguyện, các mạnh thường quân, các cô chủ nhà trọ, các bác xe ôm… qua bao thế hệ. Những con người thầm lặng ấy đã truyền đi nguồn năng lực tích cực, lan tỏa tinh thần thiện nguyện tốt đẹp trong mỗi mùa thi.

“Thiên Long tin rằng bản thân cái tên Tiếp sức mùa thi đã là một bảo chứng cho những giá trị tốt đẹp và là đại diện xứng đáng cho những đóng góp thiết thực của xã hội hướng về ngành giáo dục. Tập đoàn Thiên Long chân thành gửi lời cảm ơn đến hàng triệu cánh tay đồng sức đồng lòng tiếp sức cho giấc mơ giảng đường của nhiều thế hệ thí sinh suốt 2 thập kỷ qua”, ông Hào nói.

Ông Hào cũng khẳng định, Tiếp sức mùa thi sẽ có rất nhiều điểm mới trong thời gian tới, đặc biệt việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tiếp sức sẽ được đẩy mạnh để hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho thí sinh và phù hợp với xu hướng hiện nay.

Tập thể, cá nhân Báo Thanh Niên nhận nhiều phần thưởng cao quý

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Cô Gia Thọ, Trưởng ban Thanh niên - Giáo dục Báo Thanh Niên Võ Văn Ba; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, 2 cá nhân, gồm: Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Ban Thanh niên - Giáo dục Báo Thanh Niên; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ban tổ chức cũng trao tặng bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 16 tập thể, 2 cá nhân; trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho 36 tập thể, 11 cá nhân; trao bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho15 tập thể, 13 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.