HĐND tỉnh Quảng Nam tạm nghỉ họp giữa chừng vì sự cố hy hữu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/07/2023 14:19 GMT+7

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X được thông báo tạm nghỉ họp giữa chừng do sự cố hy hữu, khói bao trùm toàn hội trường.

Sáng 11.7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 15. Điều đáng nói, khi kỳ họp đang diễn ra thì khói bất ngờ bao trùm cả hội trường nên buộc phải dừng kỳ họp giữa chừng vì sự cố hy hữu này.

HĐND tỉnh Quảng Nam tạm nghỉ họp giữa chừng vì sự cố hy hữu

Theo ghi nhận, khoảng 11 giờ cùng ngày (11.7), khi các đại biểu đang dự phiên khai mạc của họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, bất ngờ làn khói trắng xuất hiện bao trùm hội trường. Ngay sau đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã yêu cầu các đại biểu nghỉ họp do sự cố hy hữu này, chiều cùng ngày sẽ tiếp tục họp.

Nguyên nhân khiến khói bao trùm toàn hội trường là do sự cố về máy lạnh.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11-13.7).

HĐND tỉnh Quảng Nam tạm nghỉ họp giữa chừng vì sự cố hy hữu - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X được thông báo tạm nghỉ hợp giữa chừng do sự cố khó bao trùm toàn hội trường

NAM THỊNH

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo thường kỳ. Trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, HĐND tỉnh sẽ quyết nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.

HĐND tỉnh cũng xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025.

Cụ thể, xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức; chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước giảm 9,2% so với cùng kỳ; khu vực thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tuy có tăng nhưng chưa bù đắp được sự sụt giảm của ngành công nghiệp.

Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp giảm 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 30%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 29,87%. Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng giảm 16,4%.

Ngoài ra, thu ngân sách chưa đạt tiến độ dự toán; các giải pháp tín dụng được tập trung triển khai để phục hồi, phát triển kinh tế.

Đến ngày 30.6.2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.646 tỉ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 57% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 3/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, xếp vị thứ 2/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong đó, thu nội địa 9.910 tỉ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 67% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 2/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, xếp vị thứ 1/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.100 tỉ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ.

Xem nhanh 12h: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.