HĐND TP.Đà Nẵng thông qua gói tăng thêm 150 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/03/2020 14:13 GMT+7

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 , tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, các đại biểu đã thông qua gói kinh phí tăng thêm gần 150 tỉ đồng để tăng cường khả năng chống dịch cho TP.

Hơn 200 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị y tế vì dịch Covid-19

Cụ thể, tại kỳ họp, trước nhận định dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP.Đà Nẵng đã trình HĐND TP.Đà Nẵng tờ trình về việc quy định chế độ hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Theo dự kiến ban đầu của Sở Y tế, tại đề xuất vào ngày 13.2, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch là 52 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mức tổng kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế vào khoảng hơn 201 tỉ đồng, tức tăng thêm 149,2 tỉ đồng so với đề xuất ban đầu.
Cũng theo UBND TP.Đà Nẵng, để dự phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc mua sắm thiết bị y tế do thực tế diễn biến dịch cùng với đề nghị của các sở, ngành, địa phương có liên quan, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị HĐND TP.Đà Nẵng quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách TP.Đà Nẵng chuyển sang gần 512 tỉ đồng .
UBND TP.Đà Nẵng cũng đề xuất hỗ trợ tiền ăn, chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với lực lượng phục vụ công tác đảm bảo y tế… trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việt Nam có thêm 5 người mắc Covid-19 I Bản tin về virus corona 12.3.2020

'Chống dịch như chống giặc'

Tại phiên họp, các đại biểu đã quyết định thông qua gói tăng thêm kinh phí phòng chống dịch Covid-19 gần 150 tỉ đồng, thống nhất chuyển nguồn dự phòng ngân sách TP.Đà Nẵng năm 2019 chuyển sang gần 512 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc phiên họp bất thường, trong đó nhiều nội dung liên quan đến công tác chống dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Sơn

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân cũng như sự an toàn của điểm đến Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng thường xuyên theo dõi diễn biến tiến độ thu ngân sách nhà nước; rà soát, cắt giảm các các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, cấp bách; điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, nhất là hỗ trợ, đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.