Hè về Tu Bhău

19/07/2022 11:14 GMT+7

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần tương thân tương ái, một nhóm sinh viên đã thực hiện những hoạt động ý nghĩa đến với trẻ em và người dân ở vùng cao tỉnh Quảng Nam qua chương trình ‘Hè về Tu Bhău’.

“Hè về Tu Bhău” là hoạt động tình nguyện của nhóm sinh viên đội công tác xã hội (CTXH) khoa quản lý dự án, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng, tại thôn Tu Bhău, xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là một phần trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Đội CTXH ra quân sửa chữa những tuyến đường bị hư hỏng

nvcc

Với phương châm "Chung tay vì cộng đồng - Chia sẻ cuộc sống", các bạn tình nguyện viên dùng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để mang lại những nụ cười cho các em nhỏ, lan tỏa sự ấm áp đến với bà con vùng cao.

Lê Trung Thành, đội trưởng đội CTXH, cho biết: “Chúng tôi chọn Tu Bhău để tổ chức chương trình vì đây là một thôn ở vùng cao và khó khăn nhất xã Tư, huyện Đông Giang. Mọi người ở đây thật sự rất cần sự chung tay giúp đỡ và hỗ trợ từ cộng đồng. Chúng tôi mong muốn các hoạt động sẽ mang lại ý nghĩa và giá trị cho người dân nơi đây”.

Hoạt động trao quà cho người dân và trẻ em tại thôn Tu Bhău

NVCC

Trong chương trình Hè về Tu Bhău, các tình nguyện viên thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: vá lấp, sửa chữa những tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng; trao tặng 33 suất quà cho học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trang trí mỹ quan phòng học, khuôn viên tại Trường mẫu giáo Hoa Mai, điểm thôn Tu Bhău. Ngoài ra, nhóm tình nguyện viên còn tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá và liên hoan văn hóa văn nghệ.

Theo Thành, đội hình có 54 tình nguyện viên và tất cả kinh phí để đội tổ chức các hoạt động là do các thành viên tự gây quỹ bằng hình thức bán hàng.

Trước những hoạt động đầy ý nghĩa này, anh Nguyễn Văn Đà, Bí thư Đoàn thôn Tu Bhău, nhận xét: “Hè về Tu Bhău là một chương trình vô cùng nhân văn. Tôi trân quý tấm lòng của các bạn. Những hoạt động mà các bạn mang đến rất có ý nghĩa. Do người dân trong thôn chủ yếu là dân tộc thiểu số Cơ Tu, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên khi nhận được những phần quà, mọi người rất vui và biết ơn các sinh viên”.

Các bạn sinh viên trang trí khuôn viên tại Trường mẫu giáo Hoa Mai, điểm thôn Tu Bhău

NVCC

Lê Thị Cẩm Tú, thành viên đội CTXH, chia sẻ: “Khi chứng kiến cuộc sống của mọi người ở thôn Tu Bhău tôi thật sự rất thương, người dân, đặc biệt là các em nhỏ thiếu thốn rất nhiều thứ, có nhà còn không có điện. Qua hoạt động này, tôi hy vọng có thể san sẻ một phần nào đó những khó khăn của người dân ở đây”.

Các bạn sinh viên trang trí khuôn viên tại Trường mẫu giáo Hoa Mai, điểm thôn Tu Bhău

NVCC

Ngoài ra, theo Thành, Hè về Tu Bhău còn là chương trình để phát huy tinh thần xung kích, cống hiến, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, sinh viên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội ở địa bàn khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.