Hết Javelin, HIMARS đến Patriot, sắp tới Mỹ sẽ gửi vũ khí gì cho Ukraine?

09/01/2023 09:45 GMT+7

Năm 2023, những lằn ranh đỏ Mỹ và các đồng minh phương Tây tự đặt ra đối với các loại vũ khí viện trợ cho Ukraine sẽ đứng trước nhiều thách thức lớn.

Khi chiến sự đã bước sang năm 2023, giới lãnh đạo Ukraine cho rằng tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu hiện đại của phương Tây là cách duy nhất để đánh bật quân Nga ra khỏi các vị trí cố thủ, từ đó chấm dứt cuộc xung đột.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn đang tranh luận về tính hiệu quả của những loại vũ khí đó trong diễn biến sắp đến của cuộc xung đột, cũng như về nguy cơ kích động Nga leo thang xung đột đến mức nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, cách nhìn nhận của Mỹ về loại vũ khí có thể cung cấp cho Ukraine đã nhiều lần thay đổi.

Hôm 21.12.2022, Washington công bố sẽ viện trợ một khẩu đội phòng không Patriot và bom JDAM cho Kyiv.

Chỉ vài tuần trước đó, khả năng chuyển giao hai loại vũ khí này cho Ukraine đều được xem là gần như không thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.