Lãnh đạo Wagner Group thừa nhận gặp khó ở Bakhmut vì 'cứ 10 m có một tuyến phòng thủ'

06/01/2023 09:45 GMT+7

Ông trùm nhóm lính đánh thuê của Nga đã có lời giải thích về việc không chiếm được thành trì Bakhmut của Ukraine khi tuyên bố Ukraine có “500 tuyến phòng thủ” ở đó.

Bakhmut hiện là một trong những điểm giao tranh tàn khốc nhất tại miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga, trong đó lực lượng Wagner đóng vai trò quan trọng, đã tìm cách kiểm soát thị trấn chiến lược này suốt nhiều tháng nhưng không thành công.

Giờ đây ông chủ Wagner có vẻ đang thừa nhận điều mà các chuyên gia phương Tâytình báo Anh đã dự đoán: Nga khó có thể giành được bất kỳ chiến thắng lớn nào ở Bakhmut trong thời gian gần.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Nga RIA Novosti công bố hôm 3.1, ông Prigozhin nói rằng Ukraine đã biến “mỗi ngôi nhà thành một pháo đài”. Và các lực lượng Nga vẫn không thể chọc thủng hệ thống phòng ngự này.

Binh sĩ Ukraine xem bản đồ trong một trung tâm chỉ huy dưới lòng đất ở Bakhmut, ngày 1.1.2023

ap

Sự thừa nhận của ông chủ Wagner Group được đưa ra sau khi tình báo phương Tây lưu ý rằng nhân lực đằng sau các cuộc tấn công của Nga trong khu vực đã bị suy giảm.

Bộ Quốc phòng Anh đã lưu ý trong đánh giá mới nhất hôm 3.1 rằng mặc dù Nga đã “tăng tần suất” các cuộc tấn công xung quanh Bakhmut, “nhiều hoạt động trong số này không được yểm trợ tốt”.

Cả hai bên đều chịu những tổn thất rất lớn trong và xung quanh thị trấn Bakhmut. Nhưng thị trấn dường như có ý nghĩa ngày càng lớn đối với Moscow sau một loạt bước lùi ở những nơi khác buộc Nga rút lui khỏi các lãnh thổ từng kiểm soát sau khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.