Hết lệnh cấm doping, vận động viên Nga vẫn không được thi đấu vì xung đột Ukraine

Hết lệnh cấm doping, vận động viên Nga vẫn không được thi đấu vì xung đột Ukraine

La Vi
La Vi
La Vi: Biên tập, dựng. Trúc Huỳnh: Đọc.
25/03/2023 08:36 GMT+7

Liên đoàn Điền kinh thế giới đã bỏ phiếu chấm dứt lệnh cấm kéo dài 8 năm đối với Liên đoàn Điền kinh Nga.

Tuy nhiên, các vận động viên của đất nước này và Belarus vẫn sẽ bị loại cuộc thi quốc tế vì lệnh cấm riêng đối với hai nước này vẫn đang được áp dụng do cuộc xung đột Ukraine, cơ quan chủ quản hôm 23.3 cho hay.

Liên đoàn Điền kinh Nga đã bị cấm vào cuối năm 2015 sau các phát hiện cho thấy vận động viên nước này sử dụng doping (các chất kích thích bị cấm) ở quy mô lớn, các vụ che đậy liên quan, và việc nhà chức trách Nga không thực tâm giải quyết vấn đề này.

Trong những năm gần đây, hàng chục vận động viên Nga đã được phép thi đấu với tư cách trung lập nếu họ có lý lịch không doping, nhưng những người này cũng không thể thi đấu sau khi Hội đồng bỏ phiếu duy trì lệnh cấm vận động viên Belarus và Nga đã được đặt ra không lâu sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào năm ngoái.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Sebastian Coe cho biết có 35 điều kiện đặc biệt được áp dụng trong thời hạn 3 năm và sẽ được xem xét lại vào cuối thời hạn đó.

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã cấm các vận động viên nam chuyển giới thành nữ được tham gia tranh tài trong các cuộc thi đấu nữ đỉnh cao, và thắt chặt các giới hạn về kích thích tố testosterone.

Cụ thể, những người thực hiện chuyển giới từ nam sang nữ sau giai đoạn dậy thì ở giới tính nam sẽ không được tham gia các cuộc thi đấu xếp hạng thế giới của nữ kể từ ngày 31.3 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.