Hiến kế phát triển đô thị tại TP.HCM – Kỳ 1: Người dân mong mỏi thêm mảng xanh

Hiến kế phát triển đô thị tại TP.HCM – Kỳ 1: Người dân mong mỏi thêm mảng xanh

Khang Phúc
Khang Phúc
28/04/2026 05:00 GMT+7

Trong những ngày nắng nóng như đổ lửa, cây xanh công cộng đóng vai trò như một chiếc ô hay máy lạnh thiên nhiên giúp người dân đi đường phần nào đỡ ngột ngạt trước sức nóng hầm hập khi lưu thông ngoài trời.

Cây xanh được ví như “lá phổi” của đô thị. Tuy nhiên, tại TP.HCM, “lá phổi xanh” này vẫn còn khá khiêm tốn so với tốc độ bê tông hóa và gia tăng dân số của một siêu đô thị.

Hiến kế phát triển mảng xanh tại TP.HCM – Kỳ 1: Người dân mong mỏi thêm mảng xanh

Tại TP.HCM, các khu vực có mật độ cây xanh cao chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố. Ghi nhận tại một số tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sương Nguyệt Anh, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Minh Khai… dù nắng gắt, nhưng dưới tán cây, không gian vẫn trở nên dễ chịu hơn cho người đi đường.

Hiến kế phát triển đô thị tại TP.HCM – Kỳ 1: Người dân mong mỏi thêm mảng xanh- Ảnh 1.

Các khu vực có mật độ cây xanh cao chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố

ẢNH: KHANG PHÚC

Đối với những người mưu sinh trên đường, những bóng râm không chỉ tạo bóng mát, mà còn là nơi nghỉ chân ngắn ngủi giữa cái nắng oi ả của thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.