Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi cá trên sông giữa trung tâm thành phố Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm

Trên các tuyến sông chảy qua trung tâm thành phố Đồng Nai hiện có gần 2.000 lồng, bè nuôi cá, thuộc sở hữu của 290 hộ dân. Chính quyền đang lên kế hoạch giải tỏa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, nghề nuôi cá lồng, bè trên các tuyến sông thuộc khu vực phường Trấn Biên và phường Long Hưng (trung tâm thành phố) được hình thành đã từ lâu.

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Làng cá bè trên sông Cái (thuộc phường Trấn Biên) và sông Đồng Nai (phường Long Hưng) đã hình thành từ lâu

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Làng cá bè trên sông Cái nhìn từ trên cao. Sông Cái là một nhánh sông bao quanh cù lao Hiệp Hòa (còn lại là cù lao Phố)

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 3.

Còn làng cá bè ở phường Long Hưng nằm trên sông Đồng Nai, đoạn qua cù lao Ba Xê (cách cầu Đồng Nai về hướng hạ lưu khoảng 500 m)

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 4.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, 2 đoạn sông này đều là các tuyến giao thương quan trọng; và cũng là nguồn cung cấp nước ngọt sinh hoạt chủ yếu cho thành phố Đồng Nai (Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai), TP.HCM (Nhà máy nước Thủ Đức)

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 5.

"Việc hình thành làng nuôi cá bè, lồng trên sông đã làm gia tăng áp lực lên môi trường nước, phát sinh lượng lớn chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, chất thải từ nuôi thủy sản và sinh hoạt của các hộ dân ở trên bè nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước", Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đánh giá

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 6.

Đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cảnh quan ven sông và khả năng lưu thông dòng chảy, giao thông thủy nội địa

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 7.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho rằng việc duy trì các khu vực lồng, bè nuôi cá với mật độ lồng cao, hoạt động ở trên bè là không phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường nước

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 8.

Một đoạn sông thuộc phường Trấn Biên đã được chỉnh trang, di dời lồng, bè nuôi cá, mang lại không gian thoáng và thẩm mỹ

ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng gần 2.000 lồng, bè nuôi trên giữa trung tâm thành phố Đồng Nai - Ảnh 9.

Vì vậy, việc giải tỏa lồng, bè trên các tuyến sông này là yêu cầu cấp bách. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đang chủ trì việc xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khi giải tỏa. Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị ảnh hưởng; tạo sự đồng thuận trong nhân dân

ẢNH: LÊ LÂM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.