Hình ảnh mới nhất của Triệu Quân Sự sau khi bị bắt

01/06/2022 18:58 GMT+7

Sau khi bị bắt, Triệu Quân Sự đã được di lý từ Công an H.Hà Trung (Thanh Hóa) bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra.

Lúc 17 giờ 30 ngày 1.6, Công an H.Hà Trung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao, đồng thời di lý Triệu Quân Sự cho cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác điều tra về hành vi trốn khỏi trại giam của phạm nhân này.

Triệu Quân Sự đã bị bắt giữ như thế nào?

Lúc 17 giờ 30 ngày 1.6, Triệu Quân Sự đã được Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng tiếp nhận từ Công an H.Hà Trung để phục vụ công tác điều tra

minh hải

Tại trụ sở Công an H.Hà Trung, ngoài các lực lượng chức năng còn có nhiều phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp.

Triệu Quân Sự (31 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên) bị Công an xã Yên Dương (H.Hà Trung, Thanh Hóa) cùng với lực lượng dân quân địa phương phát hiện, bắt giữ vào đầu giờ chiều ngày 1.6, sau khi trốn trại vào tối ngày 31.5. Triệu Quân Sự bị Công an xã Yên Dương và lực lượng quân sự xã Yên Dương (H.Hà Trung) bắt giữ khi đang trốn ở xã Yên Dương.

Xe đặc chủng của Bộ Quốc phòng sẵn sàng di lý Triệu Quân Sự từ Công an H.Hà Trung về Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác điều tra

minh hải

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31.5, Sự đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn xã Thành Long , H.Thạch Thành, Thanh Hóa).

Khoảng cách từ trại giam T-974 của Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn xã Thành Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa; nơi phạm nhân Sự thụ án) đến xã Yên Dương (nơi bắt được Sự) khoảng gần 30 km.

Triệu Quân Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1, nhưng sau đó đào ngũ. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh nhì này lại mê game, và phạm tội giết người, cướp tài sản nên bị xử phạt án tù chung thân.

Triệu Quân Sự cười tươi khi bị bắt vào chiều 1.6

phúc ngư

Cụ thể, vào ngày 22.8.2012, Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen (ở phố Trường Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội) rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng và bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15.3.2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội: cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5.

Trong quá trình thụ án, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn trại vào các năm 2015 và 2020 khi bị giam tại Trại giam Quân sự ở tỉnh Quảng Ngãi. Và đây là lần thứ 3 phạm nhân này trốn trại.

Triệu Quân Sự bị người dân phát hiện thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.