Hình ảnh từ vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng: Giải cứu người già, trẻ em bị mắc kẹt

14/10/2023 21:29 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ đêm 13.10 đến sáng 14.10 khiến nhiều hộ dân ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mắc kẹt trong biển nước.

Đặc biệt, các hộ dân ở tổ 31, 32, 35 và 36 dọc kênh nước trên tuyến đường Mẹ Suốt (TP.Đà Nẵng) phải cầm cự qua đêm cho đến khi được sơ tán.

Người dân chật vật sơ tán ở vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng  - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ được điều động để hỗ trợ sơ tán người dân ở vùng ngập nặng

HỮU TÚ

Chiều 14.10, theo ghi nhận của PV, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, tuyến đường Mẹ Suốt (TP.Đà Nẵng) ngập nặng nên lực lượng chức năng đã cấm phương tiện di chuyển. Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã huy động lực lượng, sử dụng ca nô cứu hộ để ứng cứu kịp thời. Trong đó, nhiều người già và trẻ em đã được sơ tán ra khỏi vùng ngập nặng đến nơi an toàn.

Người dân chật vật sơ tán ở vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng  - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng sử dụng ca nô cứu hộ để sơ tán người dân

HỮU TÚ

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (57 tuổi, trú tại tổ 36, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liêu Chiểu, TP.Đà Nẵng), kể: "14 giờ chiều (13.10), gia đình tôi đã chủ động dọn đồ đạc đến nơi cao ráo. Nhưng đến khoảng 17 giờ, nước dâng cao khiến cho nhiều đồ đạc chưa được di chuyển, ngâm trong nước gần 1 ngày trời…".

Người dân chật vật sơ tán ở vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng  - Ảnh 3.

Bà Tâm dọn dẹp nhà cửa khi nước rút

HỮU TÚ

Bà Tâm nói thêm, khi nghe thông báo mưa lớn gây ngập nặng, người nhà đã kịp thời di chuyển đồ đạc đến nơi cao nhất. Các thiết bị điện tử, xe máy đã được gia đình dùng dây thừng treo lên cao tránh gây thiệt hại. Gia đình cũng đã chủ động sơ tán để đảm bảo an toàn, giảm áp lực cho cán bộ địa phương.

Người dân chủ động treo đồ đạc trước khi nước lũ dâng cao

HỮU TÚ

Người dân cho biết thêm, khoảng 17 giờ ngày 13.10, mưa lớn khiến nước dâng cao và tràn vào nhà. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, mực nước đã dâng đến ngang vai khi ở trong nhà, còn ở khu vực đường xóm có thể quá đầu người…

Năm nay, mực nước dâng thấp hơn khoảng 50 cm so với trận "đại hồng thủy" ngày 14.10.2022. Tuy nhiên, mực nước lại rút chậm hơn so với năm ngoái, gần 1 ngày nhưng mực nước chỉ xuống khoảng 10 - 15 cm.

Người dân sơ tán đến nơi an toàn

HỮU TÚ

Tổ 31 (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) là xóm trọ của sinh viên. Lực lượng hỗ trợ đã đến từng xóm trọ thăm hỏi, cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên còn ở lại; những sinh viên ở những khu vực nguy cơ lập tức được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Xem nhanh 20h ngày 15.10: Á khôi bị phân xác ném xuống sông | Người Đà Nẵng vật lộn ngày ngập sâu

"Vì lo ngại trận lụt lịch sử lặp lại nên từ chiều qua, chúng tôi đã vận động nhiều hộ dân di dời để đảm bảo an toàn. Các bạn sinh viên đã được nhiều nhà dân hỗ trợ chỗ ngủ, tá túc cho đến khi hết lụt…", ông Phan Chỉnh (Tổ trưởng tổ 31) nói.

Người dân chật vật sơ tán ở vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng  - Ảnh 6.

Nhóm sinh viên vui mừng khi nhận hỗ trợ phần cơm tối

HỮU TÚ

Người dân chật vật sơ tán ở vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng  - Ảnh 7.

Nhiều người dân từ chối nhận hỗ trợ để dành cho các hộ khó khăn hơn

HỮU TÚ

Người dân chật vật sơ tán ở vùng ngập sâu nhất Đà Nẵng  - Ảnh 8.

Điểm hỗ trợ nước uống, mì tôm và 150 phần cơm hộp cho người dân của UBND P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

HỮU TÚ

Ông Phạm Hùng (Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn biên phòng Hải Vân) cho biết: "Vào 14 giờ 30 phút (14.10), chúng tôi đã có kế hoạch sơ tán người dân đến trước 17 giờ. Hiện nay, chúng tôi đã sơ tán được 15 hộ dân, khoảng 50 người, đa số là người già và trẻ em bị mắc kẹt. Lực lượng sẽ túc trực qua đêm ở khu vực này để kịp thời ứng biến các trường hợp xấu có thể xảy ra, đảm bảo sự an toàn cho người dân…".

Khu vực P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng được xem là "rốn lũ" của thành phố vào mùa mưa. Đặc biệt, khu dân cư ở tuyến đường Mẹ Suốt là nơi thường xuyên xảy ra tình ngập sâu khi có mưa lớn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.