HLV Conte ca ngợi đẳng cấp thế giới của Harry Kane

Giang Lao
Giang Lao
05/01/2023 09:17 GMT+7

Cú đúp của tiền đạo Harry Kane giúp Tottenham đánh bại Crystal Palace 4-0 rạng sáng 5.1 để tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận chỉ hòa và thua, cũng như giảm nhiệt đáng kể cho chiếc ghế nóng của HLV Conte.

Trước trận đấu này, HLV Conte đã nhắc tới khả năng chia tay Tottenham nếu như các kết quả thi đấu vẫn cứ sa sút và toàn đội không thể vực dậy tinh thần để vượt qua khó khăn.

HLV Conte và tiền đạo Harry Kane

AFP

Spurs thể hiện bộ mặt khá kém khi trở lại thi đấu sau kỳ World Cup 2022, họ để Brentford cầm hòa 2-2 trước khi thi đấu bạc nhược để Aston Villa đánh bại 2-0 ngay tại sân nhà ở vòng trước giải Ngoại hạng Anh. HLV Conte vì thế đã phải lên tiếng cảnh báo lẫn than vãn nếu tình thế vượt ngoài tầm kiểm soát, ông sẽ ra đi.

Tuy nhiên, giữa lúc tinh thần xuống thấp, tiền đạo Harry Kane đã kịp thể hiện bản lĩnh của mình, tìm lại phong độ ấn tượng khi lập cú đúp ở trận thắng Crystal Palace 4-0 trên sân khách Selhurst Park cùng 2 bàn còn lại do Doherty và Son Heung-min ghi.

Sau trận đấu, HLV Conte ca ngợi: “Chúng ta đang nói về chân sút đẳng cấp nhất thế giới, đó là Harry Kane. Anh ấy sắp vượt qua kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội bóng (chỉ còn thua 2 bàn trước danh thủ Jimmy Greaves, 264 bàn so với 266 bàn). Trong thời điểm khó khăn, chúng tôi may mắn có Harry Kane và anh ấy đã không phụ lòng mong đợi của mọi người khi sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ để đưa cả đội vượt khó bằng những bàn thắng cùng các pha kiến tạo”.

Nhờ trận thắng Crystal Palace, Tottenham hiện vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh còn kém đội hạng 4 là M.U 2 điểm nhưng đấu nhiều hơn 1 trận.

Theo HLV Conte: “Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc đua tốp 4, sau trận đấu tại vòng 3 Cúp FA (gặp Portsmouth cuối tuần này), Tottenham sẽ có 2 trận đấu khó khăn hơn tiếp theo gặp Arsenal và Man City. Đây là những đội đang ở nhóm đầu, nhưng với chiến thắng vừa có, chúng tôi đã phần nào tìm lại sự tự tin và hy vọng tiếp tục giành thêm kết quả khả quan. Từ đây đến khi các trận gặp Arsenal và Man City còn khoảng 10 ngày nữa, tôi cũng rất mong khi đó Richarlison, Kulusevski và Bentancur (đang dưỡng thương) kịp trở lại để tăng sức mạnh cho Tottenham”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.