HLV của Chonburi FC: 'Tuyển Việt Nam là thách thức thật sự với Thái Lan'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/12/2021 21:53 GMT+7

HLV Sasom Pobprasert của CLB Chonburi FC đã chỉ ra điểm yếu của tuyển Thái Lan dưới thời HLV Polking cần được sửa chữa ngay để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Việt Nam vào ngày 23.12.

Cựu tuyển thủ Sasom Pobprasert cho biết, dù “Voi chiến” đã có màn trình diễn ấn tượng với 4 trận vòng bảng toàn thắng để đạt 12 điểm tuyệt đối nhưng đội bóng của HLV Polking cần phải nhận thấy điểm yếu trước khi đối mặt với nhà vô địch Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Thairath, nhà cầm quân giàu kinh nghiệm của Thái Lan cho rằng sự thiếu gắn kết ở hàng thủ cần được chấn chỉnh gấp nếu không muốn để các cầu thủ hàng công xuất sắc của Việt Nam khai thác.

HLV Polking của tuyển Thái Lan tự tin hướng đến trận đối mặt với nhà vô địch Việt Nam

fat

Theo HLV từng dẫn dắt tuyển U.16 Thái Lan vô địch Giải U.16 Đông Nam Á 2011, hàng phòng thủ của “Voi chiến” vẫn không tạo được sự an tâm trong các trận vừa qua, mặc dù có sự hiện diện của học trò Kritsada Kaman, trung vệ đang chơi cho Chonburi FC.

Dẫu vậy, ông Sasom Pobprasert cho biết tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2020 và đội bóng của HLV Polking đang có đủ các yếu tố để vô địch lần này.

HLV Sasom Pobprasert cho biết tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2020

chụp màn hình

“Trong mắt tôi, tuyển Thái Lan mang đầy đủ cầu thủ xuất sắc nhất từ thời Zico (Kiatisak) đến Singapore. Điểm mạnh của các cầu thủ có thời gian thi đấu với nhau lâu năm, cũng như các cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau đều có đẳng cấp ngang nhau. Đó là một thế mạnh mà không đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài trước thềm giải. Họ đã thể hiện một tinh thần đồng đội tốt. Các cầu thủ kỳ cựu đã kết hợp với lớp cầu thủ mới như Thanawat Suengchitthawon, Supachok Sarachat… rất ăn ý. Điều đó cho thấy lối chơi chất lượng của đội bóng này", ông Sasom Pobprasert nhận định.

Thách thức thực sự ở AFF Cup lần này của tuyển Thái Lan là trận đấu với Việt Nam

fat

Nhà cầm quân 54 tuổi từng đoạt nhiều thành công ở các giải bóng đá Thái Lan nhấn mạnh: “Điểm yếu của tuyển Thái Lan trong 3, 4 trận vừa qua là hệ thống phòng ngự, đặc biệt là cặp trung vệ khi Kritsada Kaman, cầu thủ của tôi (ở Chonburi FC) tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự phối hợp với người đá cặp Manuel Bihr hay Elias Dolah chưa tốt. Thách thức thực sự ở AFF Cup lần này của tuyển Thái Lan là trận đấu với Việt Nam sắp tới. Đó là một đội thực sự mạnh với hàng công rất năng động. Nếu xét theo tiêu chí thì chỉ có Việt Nam là đối thủ ngang tầm chúng ta. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn, thì đội tuyển Thái Lan lần này có cơ hội vô địch cao nhất".

Theo lịch, sau trận bán kết gặp Việt Nam lượt đi vào ngày 23.12, tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục đá trận lượt về với đội bóng của HLV Park Hang-seo vào ngày 26.12. Cả hai trận đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.