HLV Deschamps có thể tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp ở EURO 2024

Giang Lao
Giang Lao
12/12/2022 09:13 GMT+7

Theo báo chí Pháp, HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng dẫn dắt tiếp tuyển Pháp sau World Cup 2022 đến kỳ EURO 2024, khiến dự định của HLV Zidane sẽ tiếp tục phải chờ đợi.

Tờ Le Parisien cho biết, phương án HLV Zidane thay HLV Deschamps sau World Cup 2022 hiện đã được LĐBĐ Pháp (FFF) cất vào tủ, sau khi tuyển Pháp đang thi đấu quá thành công vào bán kết gặp Ma Rốc và tràn trề hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

HLV Deschamps muốn dẫn dắt tuyển Pháp đến EURO 2024 tìm kiếm chức vô địch còn thiếu trong sự nghiệp HLV

AFP

Việc tuyển Pháp vào bán kết cũng thực hiện được mục tiêu của Chủ tịch FFF, ông Noel Le Graet đưa ra trước World Cup 2022, xem như HLV Deschamps đến nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, quyền quyết định đi hay ở tại tuyển Pháp lúc này cũng thuộc về HLV Deschamps.

Cũng theo tờ Le Parisien, với những động thái hiện nay, HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ đồng ý tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp đến EURO 2024. Mục tiêu vô địch EURO 2024 hiện cũng là tham vọng lớn của HLV Deschamps sau khi bị hụt mất cơ hội đăng quang ngay sân nhà năm 2016 (thua tuyển Bồ Đào Nha 0-1 trong trận chung kết), và thất bại ở EURO 2020 (đấu lại năm 2021).

Trả lời phỏng vấn trước khả năng tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp, HLV Deschamps cũng thừa nhận: “Mọi thứ đều sẽ có thời điểm của nó. Lúc này tôi rất vui khi đạt mục tiêu mà chủ tịch đưa ra. Ông ấy rất hạnh phúc, và nhiều người khác ở Pháp hiện cũng rất hạnh phúc. Tôi muốn tận hưởng thành quả mà chúng tôi đang có được một lần nữa, đó là vào bán kết World Cup và tuyển Pháp vẫn là 1 trong 4 đội mạnh nhất thế giới. Bây giờ, tâm trí của tôi chỉ tập trung vào trận bán kết với Ma Rốc, với hy vọng vào chung kết 1 lần nữa để bảo vệ ngôi vô địch”.

Tuyển Pháp đang thi đấu rất hay tại World Cup 2022

Reuters

Dù vậy, tờ Le Parisien khẳng định, với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo tại Qatar tới đây thì việc HLV Deschamps ở lại tuyển Pháp sau World Cup 2022 là chắc chắn. Việc HLV Zidane thay thế sẽ phải tiếp tục chờ đợi đến sau EURO 2024.

Mặc dù vậy, cũng có khả năng HLV Deschamps phải ra đi và HLV Zidane thay thế, theo tờ L'Equipe. Đó là việc Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp, Amelie Oudea-Castera đang yêu cầu mở cuộc điều tra với FFF do các hành vi của ông Chủ tịch Noel Le Graet và môi trường văn hóa trong Liên đoàn được xem xảy ra nhiều bê bối.

Cuộc điều tra này sẽ kết thúc trong tháng 2.2023, nếu có kết luận ông Noel Le Graet và nhiều thành viên FFF vi phạm, họ sẽ phải từ chức, thì khả năng ảnh hưởng đến quyết định ra đi hay ở lại của HLV Deschamps.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.