HLV Jorge Vilda: ‘Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thấy tiêu cực trước trận gặp Thụy Sĩ’

Văn Trình
Văn Trình
04/08/2023 15:38 GMT+7

Ngày 5.8, đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ ở vòng knock-out World Cup 2023. Trước màn so tài này, HLV của đội Tây Ban Nha, Jorge Vilda đang rất lo lắng khi nhìn vào những gì mà các học trò đã thể hiện.

Trước khi tiến vào vòng đấu knock-out, các cô gái Tây Ban Nha được đánh giá mạnh nhất ở bảng C. Ngoài ra, với những cầu thủ chất lượng trong đội hình, “La Roja” cũng được giới chuyên môn nhận định là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở lại mặt đất với đội tuyển nữ Tây Ban Nha khi họ nhận thất bại nặng nề 0-4 trước đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối. Thất bại ấy cũng khiến đoàn quân HLV Jorge Vilda đánh mất luôn ngôi đầu vào tay của đối thủ.

Hành trình vượt qua vòng bảng của các đội 'ngựa ô' World Cup 2023

HLV Jorge Vilda: ‘Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thấy tiêu cực trước trận gặp Thụy Sĩ’ - Ảnh 1.

Không ai dám nghĩ đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ nhận thất bại 0-4 trước đội tuyển nữ Nhật Bản

REUTERS

HLV Jorge Vilda: ‘Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thấy tiêu cực trước trận gặp Thụy Sĩ’ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Nhật Bản (áo xanh) đã đưa các cầu thủ nữ Tây Ban Nha trở lại mặt đất sau trận đấu ở lượt cuối bảng C

REUTERS

Ban huấn luyện cùng tất cả các tuyển thủ của đội nữ Tây Ban Nha đã ngồi lại và phân tích trận đấu. HLV Jorge Vilda cho biết ông và các học trò vẫn chưa hết bàng hoàng sau thất bại nặng nề ấy. Trước trận đấu với đội tuyển nữ Thụy Sĩ, một số trạng thái không tốt đã đến nhưng ông hy vọng toàn đội có thể sớm vượt qua.

Chiến lược gia 42 tuổi phát biểu: “Trận thua 0-4, tôi chịu trách nhiệm và toàn đội sẽ không bao giờ quên nó. Những trận thua kiểu này để lại dấu ấn sâu sắc đối với chúng tôi, nhưng chúng thật sự cần thiết trong quá trình phát triển của đội thời điểm hiện tại.

Chúng tôi đã phân tích chi tiết mọi thứ xảy ra ở trận thua Nhật Bản. Lối chơi tập thể, màn trình diễn cá nhân, hành vi của các cầu thủ, các bàn thắng, các khía cạnh tích cực và tiêu cực đều được xem xét. Tất nhiên, một trong những khía cạnh mà chúng tôi phải cải thiện là sẵn sàng phản công. Đó là vấn đề về vị trí phòng thủ, cấu trúc chặt chẽ sẽ giúp chúng tôi chắc chắn về hàng thủ trong mọi tình huống.

Tôi nhận thấy một số trạng thái không tốt sau trận thua nặng nề ấy. Nhưng hãy tiến lên Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn áp đặt phong cách chơi của mình và phải thể hiện sự tự tin hơn những gì đã thể hiện trong quá khứ”.

HLV Jorge Vilda: ‘Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thấy tiêu cực trước trận gặp Thụy Sĩ’ - Ảnh 3.

HLV Jorge Vilda bàng hoàng sau thất bại

REUTERS

HLV Jorge Vilda: ‘Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thấy tiêu cực trước trận gặp Thụy Sĩ’ - Ảnh 4.

Nhiều cầu thủ trong đội tuyển nữ Tây Ban Nha cảm thấy tiêu cực sau trận thua trước Nhật Bản

REUTERS

Nhiều cầu thủ trong đội hình của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang có điểm rơi phong độ không thật sự tốt kể từ khi World Cup nữ 2023 khởi tranh. Nổi bật trong đó là chân sút đang nắm giữ danh hiệu Quả bóng vàng nữ thế giới, Alexia Putellas. Cầu thủ sinh năm 1994 đã ra sân cả 3 trận ở vòng bảng, đội tuyển nữ Tây Ban Nha ghi 8 bàn thắng nhưng cầu thủ của đội nữ Barcelona chỉ đóng góp vào đó 1 pha kiến tạo. Chính vì thế, CĐV đang kỳ vọng Alexia Putellas nhanh chóng lấy lại phong độ để giúp đội nhà tiến sâu tại World Cup nữ 2023.

Những cú sốc lớn nhất ở vòng bảng World Cup nữ 2023

HLV Jorge Vilda: ‘Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thấy tiêu cực trước trận gặp Thụy Sĩ’ - Ảnh 5.

Alexia Putellas (trái) chỉ có 1 pha kiến tạo sau 3 trận tại World Cup nữ 2023

REUTERS

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 5.8 (giờ Việt Nam) trên sân Eden Park. Đoàn quân HLV Jorge Vilda một lần nữa được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Trang Marca dự đoán, một đội hình với nhiều cầu thủ tấn công sẽ được HLV sinh năm 1981 lựa chọn cho màn so tài sắp tới giữa 2 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.