HLV Kiatisak kết nối HSM với Thái Lan, HAGL sống khỏe

28/12/2021 10:18 GMT+7

Trình làng trung vệ Mauricio Barbosa và trợ lý mới Witoon Mingkwan, HLV Kiatisak tiết lộ mùa giải 2022 sẽ mang tính bước ngoặt với rất nhiều đổi thay của CLB HAGL, nhất là về mảng kiếm tiền.

Rời khu cách ly tại TP.HCM, HLV Kiatisak đầu tiên giới thiệu trung vệ mới người Brazil Mauricio Barbosa cao đến 1,96 m, cùng HLV thể lực Witoon Mingkwan chuyên trách phục hồi và chăm sóc các cầu thủ chấn thương, quá tải cho CLB HAGL.

Đây được xem là những nét mới của CLB HAGL sau khi để vuột chức vô địch V-League 2021 và sẽ đại diện cho Việt Nam dự AFC Champions League 2022.

"Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam và đang nói chuyện cùng bầu Đức ngày đêm để chuẩn bị tốt nhất cho CLB HAGL mùa giải tới. Mùa trước, chúng tôi đứng đầu V-League nhưng giải bị hủy và bầu Đức vẫn chưa mỉm cười.

Mùa này, HAGL thi đấu trên rất nhiều mặt trận gồm V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League. Rất không dễ dàng, nhưng đó là lý do vì sao tôi giới thiệu Mauricio thay cho Damir Memovic đã hết hợp đồng.

HAGL cần một trung vệ mạnh mẽ, có thể hình tốt để cải thiện hơn nữa hiệu suất hàng thủ, cùng với Kim Dong-su chuẩn bị sang và những trung vệ nội như Hữu Tuấn, Văn Việt cùng một số cầu thủ trẻ...", HLV Kiatisak bày tỏ.

HLV Kiatisak nóng lòng làm cầu nối bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngọc LINh

Theo HLV Kiatisak, HAGL quyết thể hiện tốt ở V-League và đặc biệt là AFC Champions League vì là mang trên mình trách nhiệm đại diện cho Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Kiatisak chia sẻ: "HAGL có 7 tuyển thủ quốc gia Việt Nam cộng thêm 2 cầu thủ Brazil, 1 Hàn Quốc và sắp tới sẽ là 1 ngoại binh chất lượng từ Thái Lan hoặc Brazil hiển nhiên sẽ phải mạnh hơn.

Một khi đã bước ra châu Á, chúng tôi đại diện cho bóng đá Việt Nam. Do vậy HAGL phải nâng cao trình độ để nâng cao hình ảnh đội bóng cũng như nền bóng đá Việt Nam.

Việc tôi gọi thêm HLV thể lực Witoon Mingkwan để bảo đảm khả năng hồi phục cho các cầu thủ khi phải chơi trên nhiều mặt trận, trong đó có AFC Champions League".

HAGL quyết chinh phục V-League 2022

MInh Trần

Cũng trong phần trao đổi của mình, nhà cầm quân người Thái Lan chia sẻ thêm ước nguyện dịch Covid-19 sẽ sớm kết thúc, vì như anh chia sẻ có rất nhiều bạn bè, người thân và fan bóng đá Thái Lan muốn sang thăm Việt Nam.

Đồng thời, HLV Kiatisak cũng hé lộ một cuộc cách mạng lớn đang dần chuyển động ở phố núi, nơi Công ty dịch vụ thể thao HSM vừa được thành lập rất có thể sẽ là bước đột phá quan trọng của bầu Đức.

"Mùa tới không chỉ cầu thủ, BHL mà mọi thứ sẽ thay đổi ở CLB HAGL khi HSM sẽ hỗ trợ đội bóng mạnh mẽ để xây dựng hình ảnh, bổ sung tài chính, thương mại... HAGL là CLB lớn ở Việt Nam, có nhiều fan bóng đá Thái theo dõi. HSM có thể gắn kết và kết nối thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan, là 2 nền bóng đá cùng đang trăn trở để hiện thực giấc mơ World Cup.

Với rất nhiều điểm chung, cả Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể hỗ trợ và gắn kết với nhau. Nếu không có dịch Covid-19, mỗi tuần có thể có từ 500 - 1.000 khách Thái Lan đến Pleiku.

HLV Kiatisak ấp ủ nhiều tham vọng cùng HAGL mùa này

NGỌC LINH

Pleiku và Hàm Rồng khác TP.HCM hay Hà Nội, vì đây là cao nguyên lộng gió với điều kiện tự nhiên ôn đới mát mẻ, không nhiều bê tông như các thành phố lớn. Người hâm mộ Thái Lan đã nghe rất nhiều về Pleiku, về Hàm Rồng nên chỉ cần Covid-19 được ngăn chặn, các chuyến bay trở nên dễ hơn thì tôi tin rằng HSM sẽ làm tốt vai trò cầu nối để kiếm thêm nguồn bổ sung tài chính quan trọng cho CLB HAGL".

Cũng nói thêm HSM trong lúc chờ ra mắt đã có những đóng góp quan trọng khi đem về ít nhất 10 tỉ đồng để bổ sung bảng quảng cáo bằng đèn led dài 250 m, biến sân Pleiku chỉ sau Thống Nhất có dàn led quảng cáo riêng.

Đây được xem là bước đột phá quan trọng để đội bóng phố núi đẩy mạnh hơn khâu kiếm tiền mùa giải trước, nhất là khi họ có cơ hội lớn quảng bá hình ảnh ở AFC Champions League.

Dự kiến ở mùa 2022, HAGL cũng có kế hoạch thay mới dàn đèn chiếu sáng cùng mặt cỏ sân Pleiku đã xuống cấp. Thầy trò HLV Kiatisak sẽ chuyển sang chơi mặt cỏ lá kim dòng Bermuda tốt nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.