HLV Kim Pan-gon xin lỗi người dân Malaysia khi đội tuyển lại thua và bị loại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/01/2024 07:24 GMT+7

HLV Kim Pan-gon cảm thấy mình không phải là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Malaysia sau khi đội thua 0-1 trước Bahrain trong lượt trận thứ 2 bảng E ở VCK Asian Cup 2023 ngày 20.1.

Ali Madan ghi bàn thắng ở phút bù giờ giúp Bahrain giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu. Với thất bại thứ 2 liên tiếp, Malaysia chính thức hết hy vọng tranh vé vào vòng 16 đội khi đứng cuối bảng và chỉ còn 1 trận. Sau lượt trận thứ 2 bảng E, Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia (0 điểm) đứng cuối bảng sau Jordan, Hàn Quốc (đều 4 điểm) và Bahrain (3 điểm).

HLV Kim Pan-gon xin lỗi người dân Malaysia khi đội tuyển lại thua và bị loại - Ảnh 1.

Malaysia (áo vàng) sớm hết hy vọng tranh vé đi tiếp

AFP

Sau trận thua Bahrain vào tối 20.1, HLV Kim Pan-gon thất vọng cho biết: "Không có gì sai khi đội lại nhận thất bại. Đây là trình độ của chúng tôi. Có lẽ việc chọn tôi là sai? Liệu tôi có phải là HLV phù hợp không? Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng các cầu thủ. Tuy nhiên, đây là những vấn đề của tôi chứ không phải của các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia hay công chúng. Đây đều là những vấn đề của tôi".

Nhà cầm quân 55 tuổi người Hàn Quốc nói thêm, Malaysia đã thất bại kiểm soát bóng tốt hơn và thống trị thế trận: "Chúng tôi đã không kiểm soát và chiếm ưu thế. Đáng lẽ chúng tôi có thể hòa nhưng lại không may mắn. Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là một cách tiếp cận tốt hơn và đây là lúc chúng tôi cần thực hiện mọi việc từng bước một".

Highlight Jordan 4 - 0 Malaysia | Asian Cup 2023

Sau màn trình diễn tốt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, CĐV Malaysia đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển trong lần trở lại Asian Cup sau 43 năm. Tuy nhiên, Malaysia đã có trận ra quân bảng E đầy thất vọng với trận thua đậm Jordan 0-4.

HLV Kim Pan-gon xin lỗi người dân Malaysia khi đội tuyển lại thua và bị loại - Ảnh 2.

HLV Kim Pan-gon nhận lỗi sau khi Malaysia thua 2 trận liên tiếp

AFP

Vì vậy, sau khi đội tuyển sớm hết hy vọng tranh vé đi tiếp, HLV Kim Pan-gon đã xin lỗi toàn thể người dân Malaysia: "Rất nhiều CĐV đã đến cổ vũ chúng tôi và người dân Malaysia cũng đã ủng hộ rất nhiều. Một lần nữa, với tư cách là HLV, tôi xin lỗi. Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ và trận đấu này cho thấy chúng tôi đang ở đâu. Với tư cách là một HLV, rất khó chấp nhận kết quả này".

Ở lượt trận cuối bảng E diễn ra ngày 25.1, Malaysia nhiều khả năng nhận thêm thất bại khi gặp Hàn Quốc, trong khi Bahrain sẽ quyết đấu với Jordan để tranh vé vào vòng 16 đội.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.