HLV Mai Đức Chung và trận cuối với đội tuyển nữ Việt Nam?

31/10/2023 07:11 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) dù vẫn còn hy vọng mong manh tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, nhưng nhiều khả năng màn chạm trán với Nhật Bản vào ngày 1.11 sẽ trở thành trận đấu cuối cùng của "vị tướng già" Mai Đức Chung trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia.

HLV Mai Đức Chung đã trải qua đủ những thăng trầm cùng bóng đá nữ VN. Vị HLV 74 tuổi giúp đội nữ VN giành không ít vinh quang, trong đó có nhiều tấm HCV SEA Games, chức vô địch Đông Nam Á… và đỉnh cao nhất chính là chiếc vé góp mặt ở VCK World Cup 2023. Nhưng hành trình dài với đầy đủ cung bậc cảm xúc giữa ông Chung và bóng đá nữ VN đã đến lúc khép lại. Hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Mai Đức Chung đáo hạn vào cuối năm 2023. Ông Chung cũng đã quyết định dừng lại, và vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 sẽ là giải đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt các cô gái "kim cương" của bóng đá VN.

HLV Mai Đức Chung và trận cuối với đội tuyển nữ Việt Nam ? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (trái) đương đầu với núi lớn mang tên Nhật Bản

ĐỘC LẬP

Tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, 12 đội được chia vào 3 bảng. Đội đứng nhất mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Đội tuyển nữ VN được đánh giá là sáng cửa cạnh tranh, khi nằm ở bảng C với Nhật Bản, Uzbekistan, Ấn Độ. Trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng loại thứ 2, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã đặt quyết tâm rất cao để giành vé đi tiếp như một lời tri ân, một món quà chia tay ý nghĩa với người thầy đáng kính. Muốn làm được điều này, đội nữ VN cần phải đánh bại 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn (trên lý thuyết) là Uzbekistan và Ấn Độ.


HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như

Tuy nhiên, đội tuyển nữ VN dù nỗ lực hết sức nhưng thua đáng tiếc 0-1 trước Uzbekistan - đối thủ đã tiến bộ đáng kể về chuyên môn và có lợi thế sân nhà. Chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ như sự an ủi lớn và thắp lại chút hy vọng cho đội nữ VN, nhưng vẫn là quá khó. Ở lượt trận cuối, chủ nhà Uzbekistan sẽ hướng đến một chiến thắng trước Ấn Độ. Trong khi đó, nhiệm vụ giành điểm trước đối thủ cực mạnh Nhật Bản (vào 17 giờ ngày 1.11) là không hề dễ dàng (nếu không muốn nói là bất khả thi) đối với đội nữ VN.

Trong bóng đá, bất ngờ thường xuyên xảy ra và không ai có thể nói trước được điều gì khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu. Và dù đây có phải là trận chiến cuối cùng hay không, HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ VN cũng sẽ cống hiến một màn trình diễn hết sức mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.