HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng về tương lai trước trận chung kết Europa League

Giang Lao
Giang Lao
31/05/2023 08:27 GMT+7

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết Europa League giữa AS Roma gặp Sevilla lúc 2 giờ rạng sáng mai 1.6, HLV Mourinho xác nhận sẽ không bỏ đội nếu vô địch, như trường hợp cùng CLB Inter Milan trước đây.

Cách đây gần 13 năm, HLV Mourinho dẫn dắt CLB Inter Milan vô địch Champions League hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, ngay sau trận chung kết thắng Bayern Munich 2-0 trên sân Bernabeu, "Người đặc biệt" đã lập tức rời bỏ đội để sau đó ký hợp đồng với Real Madrid.

HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng về tương lai trước trận chung kết Europa League - Ảnh 1.

HLV Mourinho trong cuộc họp báo tại Budapest, Hungary trước trận chung kết Europa League

AFP

"Lần này chắc chắn sẽ không xảy ra như vậy nữa đâu. Tình hình của tôi với AS Roma hiện nay rất khác so với khi còn ở Inter Milan trước đây. Khi đó, đúng là tôi chưa ký hợp đồng với Real Madrid, nhưng tôi sẽ đến. Cho đến nay, tôi chưa nói chuyện hay đàm phán với bất cứ CLB nào. Tôi đã nói sự thật về tương lai của mình với toàn đội. Nhưng đôi khi mọi thứ chỉ tồn tại giữa chúng tôi biết với nhau. Cả đội đều biết tôi sẽ phải làm gì", HLV Mourinho nói trong cuộc họp báo tại Budapest, Hungary rạng sáng 31.5.

HLV Mourinho đánh giá về đối thủ Sevilla trong trận chung kết Europa League: "Mendilibar (HLV Jose Luis Mendilibar của Sevilla), nói rằng anh ấy tin vào lịch sử sẽ lặp lại. Tuy nhiên, với tôi, AS Roma rất xứng đáng khi có mặt ở đây. Chúng tôi đã thi đấu đến 14 trận để có mặt ở trận chung kết. Trong khi Sevilla là đội rớt xuống từ Champions League. Việc lọt vào trận chung kết một cúp châu Âu như trường hợp của AS Roma là điều không bình thường, mặc dù chúng tôi cũng đã có mặt 1 trận chung kết ở mùa trước. Điều này mang yếu tố lịch sử. Chúng tôi đã thực sự nỗ lực để làm nên những chiến tích này, chúng tôi sẽ vào trận và thi đấu với tất cả khả năng của mình".

HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng về tương lai trước trận chung kết Europa League - Ảnh 2.

HLV Mourinho (phải) rất tự tin cùng toàn đội AS Roma đến Budapest, Hungary

AFP

Sevilla là CLB đang vô địch Europa League nhiều nhất trong lịch sử với 6 lần đăng quang. Trong khi, AS Roma mùa trước mới vô địch Conference League, là danh hiệu cúp châu Âu lần đầu tiên sau 61 năm. HLV Mourinho cũng sẽ đi vào lịch sử đội bóng thành Rome nếu cùng AS Roma vô địch Europa League, để có lần đầu tiên vô địch 2 cúp châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp.

Sau mùa giải này, tương lai của HLV Mourinho với AS Roma vẫn chưa được xác định trước nhiều thông tin ông sẽ ra đi, dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến tháng 6.2024. Lý do là đội bóng thành Rome đang có ngân sách quá hạn hẹp để chiêu mộ cầu thủ, trong đó mục tiêu sắp tới là chinh phục ngôi vô địch Serie A rất khó thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.