HLV Mourinho lại khóc và tuyên bố không chia tay AS Roma

Giang Lao
Giang Lao
26/05/2022 07:47 GMT+7

Ngay sau cùng AS Roma vô địch Conference League, HLV Mourinho một lần nữa bật khóc ngọt ngào giống như sau trận bán kết lượt về thắng Leicester 1-0 để vào chung kết, cùng cam kết: ‘Tôi ở lại đây tiếp tục dẫn dắt đội bóng’.

Cũng theo HLV Mourinho: “Tôi sẽ từ chối mọi đề xuất. Tôi ở lại đây để tiếp tục dẫn dắt AS Roma bất kể mọi tin đồn. Ngày hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử. Hoàn toàn không có một sự nghi ngờ nào, tôi vẫn tiếp tục là HLV của AS Roma”.

Hình ảnh HLV Mourinho vô địch Conference League và bật khóc

Marca

Chiếc cúp vô địch Conference League cũng giúp HLV Mourinho lập kỷ lục khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu cúp hàng đầu châu Âu với 2 danh hiệu còn lại là Champions League và Europa League. Ngoài ra, trận thắng chung kết của AS Roma trước Feyenoord 1-0 trên sân Arena Kombetare ở Tirana, Albania rạng sáng 26.5 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nicolo Zaniolo ghi, cũng giúp HLV Mourinho thiết lập kỷ lục có 5 trận chung kết các cúp châu Âu đều giành chiến thắng.

Trước đó, HLV Mourinho từng giúp FC Porto 2 lần vô địch gồm UEFA Cup năm 2003 và Champions League năm 2004, 1 với Inter Milan năm 2010 (Champions League), 1 với M.U (Europa League năm 2017) và bây giờ là với AS Roma tại Conference League, giải đấu cũng mới thi đấu mùa đầu tiên.

HLV Mourinho dẫn dắt các CLB thi đấu 5 trận chung kết các cúp châu Âu đều chiến thắng

AFP

HLV Mourinho nói rằng ông đã cùng AS Roma làm nên lịch sử, khi đây cũng là lần đầu tiên đội bóng thành Rome đoạt 1 danh hiệu vô địch kể từ năm 2008 sau Cúp nước Ý, và là CLB Ý đầu tiên đoạt được 1 danh hiệu cúp châu Âu kể từ năm 2010, sau chính CLB Inter Milan do HLV Mourinho dẫn dắt vô địch Champions League cho đến nay.

Thành quả này giúp mùa đầu tiên HLV Mourinho dẫn dắt AS Roma có ý nghĩa, dù mục tiêu vào tốp 4 giải Serie A bất thành (xếp thứ 6 cùng suất dự Europa League) và chỉ vào tứ kết Cúp nước Ý (thua Inter Milan 0-2). Do đó, tin đồn vì các mục tiêu này bất thành khiến HLV Mourinho có thể ra đi, nay đã đảo ngược khi ông dẫn dắt đội bóng thành Rome làm nên lịch sử với chức vô địch Conference League.

Chính HLV Mourinho cũng cam kết không ra đi khi hợp đồng vẫn còn thời hạn đến tháng 6.2024, và khẳng định tiếp tục theo đuổi dự án đưa AS Roma trở lại thành thế lực hàng đầu bóng đá Ý trong 3 năm còn lại của hợp đồng.

HLV Mourinho cũng sớm nói đến khả năng tăng cường lực lượng cho AS Roma trong mùa hè này để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Ông nói: “Chúng tôi đã có những bản hợp đồng chất lượng như Tammy Abraham, Rui Patricio, Roger Ibanez, Sergio Oliveira cùng với Pellegrini, Zaniolo, Smalling, Bryan Cristante… tạo nên một đội bóng vô địch Conference League. Nhưng để tiến xa hơn, đội bóng cần tăng cường sức mạnh, và tôi cần nhiều hơn những chất liệu để xây dựng một đội bóng vững chãi. Mùa này chúng tôi trải qua đến 55 trận, vào đến chung kết và thi đấu rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi đã rất cố gắng và giấu kín sự mệt mỏi của mình để giành chiến thắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.