HLV Park chỉ ra điểm cần cải thiện dù cho Sân Thống Nhất cực đẹp

31/05/2022 19:00 GMT+7

Ngày 1.6.2022, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan sẽ được diễn ra tại sân vận động Thống Nhất . Dù được chăm sóc kỹ lưỡng và sở hữu mặt sân cực đẹp, tuy nhiên, HLV Park vẫn chỉ ra điểm ‘chí mạng’ của sân này.

Xe chuyên dụng để lu phẳng mặt cỏ, chạy đi chạy lại nhiều lần.

Công nhân có mặt từ sớm, chăm sóc từng điểm nhỏ nhất trên sân.

Khán đài, ghế ngồi được sửa sang sẵn sàng đón khán giả.

Đó là những hình ảnh được ghi nhận tại sân vận động Thống Nhất vào sáng ngày 31.5.2022, một ngày trước khi trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan diễn ra. Ngay từ sáng sớm, các công nhân chăm sóc mặt cỏ đã có mặt và thao tác kỹ càng để đảm bảo cho mặt sân được chỉn chu nhất. Thế nhưng, dù mặt sân cực đẹp, HLV Park Hang-seo trong buổi trả lời họp báo vẫn chỉ ra điểm mà SVĐ Thống Nhất cần phải cải thiện, nhất là muốn tổ chức những trận đấu mang tầm quốc tế.

Thực tế, những lời nói của vị HLV người Hàn Quốc là hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, SVĐ Thống Nhất được chọn là nơi tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ H của giải AFC Champions League, nơi có sự góp mặt của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng diễn ra vào ngày 2.5.2022, mưa rất to và mặt sân đã bị đọng nước, chất lượng từ các pha xử lý của các cầu thủ vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trong ngày 31.5.2022, đội tuyển Việt Nam đã chuyển lịch tập từ buổi chiều cùng ngày lên sớm hơn, buổi tập bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 sáng. Theo các trợ lý của HLV Park, lý do đội dời buổi tập là do theo dự báo, vào buổi chiều, trời sẽ có mưa và điều này sẽ ảnh hưởng đến các bài tập của đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam được khán giả TP.HCM đón chào một cách đầy nồng nhiệt. Vé đã được bán sạch và sân Thống Nhất dự kiến sẽ không còn chỗ trống trong trận Việt Nam gặp Afghanistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.