HLV Park Hang-seo nêu lý do U.20 Hàn Quốc rất mạnh dù kém tuổi U.23 Việt Nam

18/04/2022 12:16 GMT+7

HLV Park Hang-seo khẳng định U.20 Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ chuyên nghiệp là "quân xanh" chất lượng cho U.23 Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh Covid-19 khiến rất khó tìm được những đối thủ quốc tế.

Mở đầu buổi họp báo trước trận U.23 Việt Nam gặp U.20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết: "Trận đấu ngày mai sẽ là cơ hội để tôi cùng BHL thử nghiệm một số cầu thủ mới được tập trung trong đợt này.

Chúng tôi chưa có nhiều cơ hội cho các bạn ấy thi đấu, chúng tôi sẽ có cơ hội đánh giá trình độ của các bạn. Để nhận xét về U.20 Hàn Quốc, trước hết bóng đá Hàn Quốc khá khác so với Việt Nam, đặc biệt là bóng đá cộng đồng.

Ở Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường. Trong đội hình U.20 Hàn Quốc cũng có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp chứ không phải là học sinh xuất thân từ bóng đá cộng đồng.

Nụ cười rạng rỡ của ông Park và các cầu thủ U.23 Việt Nam

Vương Anh

Kế đến, U.20 Hàn Quốc kém tuổi so với chúng ta nhưng không nên đánh giá thế vì họ là đối thủ mạnh. Hơn nữa trong giai đoạn này tìm được đối tượng quốc tế để thi đấu không dễ.

Tôi nhận thấy U.20 Hàn Quốc là đội bóng có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Họ thực sự là đội chuyên nghiệp nên tôi cho rằng U.20 Hàn Quốc thực tế là "quân xanh" cũng rất là tốt cho U.23 Việt Nam".

Cũng trong phần phát biểu của mình, HLV Park Hang-seo tiết lộ sẽ không sử dụng 2 cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình trong trận đầu tiên gặp U.20 Hàn Quốc. "Họ không gặp vấn đề nghiêm trọng và không liên quan đến chấn thương", ông Park cho biết.

HLV Park Hang-seo và Tiến Linh trong buổi làm quen sân hôm 17.4

Vương Anh

Tiếp đến, ông Park nói về sự hòa nhập của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức: "Cả 3 cầu thủ quá tuổi đều có năng lực đã được kiểm chứng. Họ là miếng ghép bổ sung cho vị trí còn yếu ở U.23 Việt Nam.

Thực tế 3 cầu thủ này đều có sự ăn ý, hòa hợp và thích ứng tốt với phần còn lại của U.23 Việt Nam, không chỉ về năng lực mà còn là phẩm chất tốt để dẫn dắt các cầu thủ trẻ".

Dự kiến U.23 Việt Nam của ông Park sẽ có 2 trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc với trận lượt đi lúc 19 giờ ngày 19.4 trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và trận lượt về cũng lúc 19 giờ ngày 22.4 trên sân Hàng Đẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.