U.23 Việt Nam học hỏi được điều gì khi đấu với U.20 Hàn Quốc?

17/04/2022 07:29 GMT+7

Hai trận giao hữu với cùng một đối thủ là U.20 Hàn Quốc trở thành cơ hội cọ xát quý giá của U.23 Việt Nam trước SEA Games 31. Thời gian không còn nhiều nên ông Park Hang-seo muốn học trò tận dụng tối đa những gì thu lượm được.

Có nhân tố đang thi đấu cho 2 CLB cũ của Xuân Trường

Khi còn làm trợ lý đội U.20 Hàn Quốc, cộng sự Gong Oh-kyun của HLV Park Hang-seo đã có kỷ niệm hết sức tuyệt vời khi cùng đội bóng này giành hạng nhì World Cup U.20 năm 2019. Thế hệ U.20 Hàn Quốc hiện tại đang cố gắng tiếp bước thành tích xuất sắc của đàn anh và chuyến thi đấu giao hữu tại Việt Nam sẽ là một trong những khâu chuẩn bị quan trọng của các cầu thủ trẻ. Với kinh nghiệm có được, chắc hẳn trợ lý Gong Oh-kyun sẽ hỗ trợ rất lớn, giúp U.23 Việt Nam hiểu nhiều hơn về lối chơi của U.20 Hàn Quốc.

Đội U.23 VN sẽ có 2 trận giao hữu bổ ích với U.20 Hàn Quốc

HOÀNG QUÂN

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cử sang Việt Nam 24 cầu thủ sinh năm 2003 - 2004. Điểm khác biệt lớn nhất giữa U.23 Việt Nam và U.20 Hàn Quốc là đội bạn có 8 cầu thủ đang khoác áo sinh viên các trường đại học tại Hàn Quốc. 14 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB của 2 giải đấu lớn nhất Hàn Quốc là K-League 1, K-League 2, như thủ môn Moon Hyeon-ho (đội Chungnam Asan); trung vệ Hwang In-taek (Suwon Samsung Bluewing), Lee Woo-yeon (Jeonbuk Hyundai Motors), Choi In-gyu (Gangwon); hậu vệ Lee Kyu-baek (Pohang Steelers), Yoo Seung-hyeon (Bucheon)...

Không thể không kể đến tiền vệ sinh năm 2003 Park Hyun-bin, cầu thủ trẻ xuất sắc của CLB Incheon United - đội bóng mà Xuân Trường đã từng đầu quân theo dạng cho mượn cách đây vài năm. Hậu vệ Choi In-gyu và tiền đạo Choi Seong-min đang thi đấu cho CLB Gangwon - cũng là đội bóng cũ của Xuân Trường. Cũng cần kể thêm 2 tiền vệ Bae Joon-ho, Bae Seo-joon đang đầu quân cho CLB Daejeon Hana Citizen - đội bóng từng đánh tiếng muốn có chữ ký của Văn Thanh. Đặc biệt hơn nữa, U.20 Hàn Quốc còn có 2 cầu thủ đang là học sinh trung học. HLV Kim Eun-jung mới cho hội quân đúng 1 ngày trước khi đội sang Việt Nam nhưng với U.20 Hàn Quốc vẫn thực sự là đối thủ giao hữu đẳng cấp. Chiều cao trung bình của U.23 Việt Nam hiện tại là 1 m 79 còn đội khách là 1 m 84. U.20 Hàn Quốc đã có buổi tập đầu tiên tại Phú Thọ vào ngày 16.4.

Cơ hội để tìm đội hình chuẩn

HLV Phạm Minh Đức nhận định: “Hai trận giao hữu lượt đi vào ngày 19.4 trên sân Việt Trì và lượt về ngày 22.4 tại sân Hàng Đẫy thực sự là cơ hội quý như vàng để thầy Park chọn lựa đội hình chuẩn cho SEA Games 31. Nên nhớ rằng, trận đầu tiên chúng ta đối đầu với Indonesia, đối thủ cực mạnh và VN phải thắng. Đấu với U.20 Hàn Quốc, đội có lối chơi pressing tầm cao gần giống với U.23 Indonesia, chúng ta sẽ thu được những gì?

Thứ nhất, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ được thử thách về sức chịu đựng khi chơi với đối thủ có khả năng tạo áp lực, tạo cường độ cao. Thứ hai, trước đối thủ có thể hình lý tưởng, to cao - nhanh mạnh, hàng phòng ngự Việt Nam có thể sẽ mắc lỗi và thầy Park sẽ nhìn ra để kịp thời sửa lỗi. Thứ ba, U.23 Việt Nam sẽ học được cách di chuyển đội hình sao cho hợp lý, học cách thoát pressing một cách hiệu quả nhất. Tại giải Dubai quốc tế vừa qua, đội U.23 Việt Nam được đấu với 3 đối thủ, cũng rất tốt nhưng khi đó chúng ta chưa có đủ quân số, còn lúc này ông Park đã có gần như lực lượng mạnh nhất, gồm cả 3 cầu thủ quá tuổi. Việc thử nghiệm, lắp ghép đội hình khi đấu với U.20 Hàn Quốc là cực kỳ cần thiết. Từ đó, ông Park sẽ biết con người nào phù hợp khi thực chiến”.

Thầy cũ của đội phó Lý Công Hoàng Anh nói tiếp: “Ở 2 trận gặp U.20 Hàn Quốc, chúng ta sẽ cố gắng cải thiện sự hiệu quả của hàng công và Tiến Linh sẽ chứng minh phong độ của mình sau chấn thương. Ông Park sẽ vận hành sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 khi tấn công và chuyển đổi sang 5-4-1 khi phòng ngự. Đúng là ở thời kỳ chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games, đối thủ giỏi như U.20 Hàn Quốc thật hữu ích”.

Đội U.23 Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Sáng 16.4, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đội U.23 Việt Nam đã thành kính dâng hương, tưởng niệm anh linh các vua Hùng. Đội U.23 Việt Nam đã hứa trước anh linh các vua Hùng, nguyện đoàn kết một lòng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.