HLV Park Hang-seo rút gan ruột trước ngày chia tay, học trò nghẹn ngào xúc động

Giang Lao
Giang Lao
17/01/2023 12:59 GMT+7

Trên trang cá nhân, đội trưởng tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng viết dòng trạng thái ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa: ‘Cảm ơn thầy’, kèm theo đó là bức ảnh HLV Park Hang-seo với các cầu thủ.

Ngay sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 khi tuyển Việt Nam thua tuyển Thái Lan 0-1 trên sân Thammasat tối 16.1, Đỗ Hùng Dũng nói những lời tâm sự về HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi xin lỗi, trước hết là không làm được như kỳ vọng với người hâm mộ và không có được chiến thắng để có được món quà đẹp nhất cho thầy Park”.

Đội trưởng tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trên Facebook cá nhân

FBNV

Tiền đạo Tiến Linh gửi lời tri ân HLV Park Hang-seo

FBNV

Đỗ Hùng Dũng nói thêm: “Nhưng những gì trong 5 năm qua cũng là điều tri ân dành cho thầy. Dù sau này người khác thay thế thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục. Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến những mục tiêu mới. Tôi hy vọng người hâm mộ Việt Nam tiếp tục sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong tương lai”.

Trong khi đó, cũng trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đăng bức ảnh đứng cạnh HLV Park Hang-seo đang tươi cười, cùng dòng trạng thái: “Mãi ở trong trái tim” kèm biểu tượng hình trái tim.

Còn trên tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ đầy tình cảm với HLV Park Hang-seo: “Với chúng tôi, thầy Park giống như người cha mình. Chúng tôi luôn cố gắng làm cho ông ấy hạnh phúc và vui vẻ. Vì mỗi khi thất bại, ông ấy rất buồn và thường hay đăm chiêu trong nhiều ngày. Khi đó, không cần ông ấy nói, chúng tôi vẫn tự hiểu rằng mình phải cố gắng hơn nữa để làm cho thầy vui và đó cũng là vì bóng đá Việt Nam”.

Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, trong phòng thay đồ ở sân Thammasat, HLV Park Hang-seo đã có những nhắn nhủ với các cầu thủ Việt Nam sau hành trình gắn bó hơn 5 năm với rất nhiều buồn vui. Ông Park căn dặn học trò: “Hãy tiếp tục phát huy những gì tốt nhất hiện có của mình, đoàn kết và luôn tự tin. Hãy hãnh diện vì mình đã cố gắng với tất cả năng lực tốt nhất dành cho bóng đá Việt Nam. Và cũng đừng buồn vì thất bại hôm nay, đó có thể là thiếu sót của tôi, không phải của các bạn. Hãy tiếp tục tiến lên, đó mới là tinh thần của bóng đá Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.