HLV Pochettino thừa nhận Chelsea khủng hoảng

Giang Lao
Giang Lao
26/11/2023 09:54 GMT+7

Chứng kiến Chelsea thua toàn diện trước Newcastle với tỷ số 1-4 trên sân St James' Park ngày 25.11, HLV Pochettino ngồi xem trên khán đài vì bị cấm chỉ đạo. Sau trận ông thừa nhận 'The Blues' đang khủng hoảng nghiêm trọng.

"Đây là trận đấu tệ nhất mùa giải của chúng tôi tính đến thời điểm này. Chúng tôi không thể hiện rằng mình đang thi đấu vì một điều gì đó quan trọng. Chelsea là một tập thể cầu thủ còn trẻ, cần học hỏi thêm, nhưng quá mềm yếu. Điều này thật khó chấp nhận. Chúng tôi không thể bỏ lỡ những cơ hội để thể hiện mình một cách tốt nhất như vậy. Newcastle không thực sự chơi hay, nhưng chúng tôi lại để thua quá dễ dàng", HLV Pochettino chỉ trích kịch liệt các cầu thủ Chelsea sau trận thua Newcastle, tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh.

HLV Pochettino thừa nhận Chelsea khủng hoảng - Ảnh 1.

HLV Pochettino cực kỳ thất vọng với các cầu thủ Chelsea

AFP

Chelsea tưởng đã tìm lại hướng đi của mình sau khi quật ngã Tottenham với tỷ số 4-1, hòa kịch tính trước Man City với tỷ số 4-4. Nhưng trận tiếp theo trước đối thủ Newcastle vừa tầm, họ lại thi đấu bạc nhược để thua 1-4. Thủ quân Reece James nhận thẻ đỏ và trung vệ kỳ cựu Thiago Silva mắc lỗi nghiêm trọng, là những người đã trực tiếp gây ra tai họa khiến Chelsea thua đậm.

Newcastle có bàn dẫn trước nhờ tiền đạo Isak mở tỷ số phút 13. Chỉ 10 phút sau Sterling kịp gỡ hòa 1-1 cho Chelsea bằng cú sút phạt tuyệt đẹp. Tuy nhiên, trong hiệp 2 đội khách sụp đổ chóng vánh với những sai sót ở hàng thủ và chơi thiếu người, giúp Lascelles và Joelinton liên tiếp ghi bàn các phút 60 và 61 để Newcastle dẫn lại 3-1. Ở cuối trận, Newcastle tận dụng lợi thế hơn người ghi thêm 1 bàn nữa do công Gordon để thắng đậm với tỷ số 4-1.

"Cách thi đấu như vậy khiến tôi vô cùng tức giận. Chúng tôi tự thua vì để thua những bàn rất dễ dàng. Chelsea không thể gây khó dễ trước một Newcastle không quá xuất sắc. Chúng tôi không thể hiện được bản sắc và cá tính của mình trong lối chơi. Chúng tôi chỉ có thể tự trách bản thân và phải tìm cách vượt qua thời điểm khủng hoảng này", HLV Pochettino bày tỏ.

HLV Pochettino thừa nhận Chelsea khủng hoảng - Ảnh 2.

Reece James (trái) nhận thẻ đỏ và trung vệ kỳ cựu Thiago Silva mắc lỗi, khiến Chelsea sụp đổ

AFP

Ở các vòng đấu tiếp theo, Chelsea có 2 trận đấu không dễ nhằn khi tiếp đón Brighton (ngày 3.12) và đến làm khách trước M.U (ngày 7.12). "The Blues" còn thiếu vắng thủ quân Reece James và hậu vệ Cucurella vì án thẻ phạt. Chelsea hiện rớt xuống vị trí thứ 10 với 16 điểm sau 13 trận, hy vọng trở lại cuộc đua tốp 4 đang ngày càng cực kỳ gian nan. Trong khi Newcastle vươn lên vị trí thứ 6 với 23 điểm chỉ còn kém vị trí nhóm tốp 4 có 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.