HLV Scaloni nói điều bất ngờ khi Messi vắng mặt, thổ lộ nhiều tâm tư

Giang Lao
Giang Lao
22/03/2024 10:20 GMT+7

Theo HLV Scaloni, việc đội tuyển Argentina lần đầu tiên sau nhiều năm thi đấu mà không có Messi, cần phải là một đội bóng hơn bao giờ hết và không thể cứ mãi trông đợi vào danh thủ này.

"Bây giờ Messi không có ở đây với chúng tôi, anh ấy đang tập luyện cật lực để hồi phục chấn thương tại CLB. Do đó, chúng tôi cần phải là một đội hơn bao giờ hết, vì không có cầu thủ nào thay thế được anh ấy, đó là sự thật", HLV Scaloni chia sẻ, trong cuộc họp báo trước trận đội tuyển Argentina gặp El Salvador lúc 7 giờ ngày 23.3.

HLV Scaloni nói điều bất ngờ khi Messi vắng mặt, thổ lộ nhiều tâm tư- Ảnh 1.

HLV Scaloni và Messi

AFA

Messi bị chấn thương gân kheo chân phải đang tập hồi phục tại CLB Inter Miami, danh thủ này quyết định rút lui khỏi 2 trận giao hữu của đội tuyển Argentina trong dịp FIFA Days tháng 3 gồm gặp đội tuyển El Salvador ngày 23.3 và Costa Rica (27.3, đều giờ Việt Nam) diễn ra tại Mỹ. Messi đang đặt trọng tâm sẽ trở lại thi đấu với trạng thái tốt nhất ở trận Inter Miami gặp CLB Monterrey (Mexico) tại lượt đi vòng tứ kết giải CONCACAF Champions Cup lúc 7 giờ, ngày 4.4 trên sân nhà.

"Chúng tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đây là dịp tốt nhất để các cầu thủ như Facundo Buonanotte, Valetin Carboni, Nicolas Valentini hay Alejandro Garnacho có dịp thi đấu nhiều hơn. Tôi đặt nhiều niềm tin ở họ sẽ tiếp tục có sự tiến bộ và là nền tảng trong tương lai ở đội tuyển Argentina", HLV Scaloni bày tỏ, khi vắng Messi và trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

"Mục tiêu của tôi là tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina thi đấu và hướng về phía trước, tiếp tục nhìn thấy các cầu thủ với sự nhiệt tình, để khi bạn nói chuyện với một cầu thủ, họ sẽ nói: "Tôi rất muốn có mặt ở đó". Các đối thủ mà chúng tôi sắp gặp, là cơ hội thi đấu mà chúng tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào", HLV Scaloni nhấn mạnh.

HLV Scaloni nói điều bất ngờ khi Messi vắng mặt, thổ lộ nhiều tâm tư- Ảnh 2.

Tiền đạo Alejandro Garnacho (phải, của CLB M.U) là một trong số các ngôi sao trẻ sẽ được HLV Scaloni trao cơ hội thi đấu khi Messi vắng mặt

AFA

HLV Scaloni cũng giải thích lý do vì sao ông từng thổ lộ ý định cân nhắc chia tay đội tuyển Argentina hồi tháng 11 năm ngoái, trước khi thay đổi và tiếp tục làm việc như hiện nay. 

"Đó là khoảnh khắc suy ngẫm sau một năm khó khăn. Thật điên rồ khi nói rằng đó là một năm khó khăn khi vừa vô địch World Cup, nhưng đó là một năm khó khăn. Sau khi suy nghĩ, họp mặt, chúng tôi đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ không nói là "tiếp tục", bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ không tiếp tục, mà là để củng cố các nguyên tắc của mình và không bị thụt lùi. Tiếp tục chiến thắng là một chuyện khó, nhưng tôi đang tập trung vào việc tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh", HLV Scaloni giãi bày.

Cũng theo HLV Scaloni, sự thoải mái trong vai trò HLV đội tuyển Argentina, sự hợp tác và mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên ban huấn luyện như Pablo Aimar, Walter Samuel và Roberto Ayala chính là yếu tố quyết định để ông tiếp tục công việc cùng đội tuyển hướng đến Copa America 2024 và World Cup 2026.

"Ngoài vai trò là thành viên trong ban huấn luyện, giữa chúng tôi còn là bạn bè thân thiết", HLV Scaloni cho biết, về mối quan hệ giữa ông và các cựu danh thủ Argentina gồm Pablo Aimar, Walter Samuel và Roberto Ayala, cũng như Messi trong vai trò đội trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.