HLV Shin Tae-yong có 5 lý do đổ thừa màn trình diễn phập phù của U.23 Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2022 15:06 GMT+7

HLV tuyển U.23 Indonesia, Shin Tae-yong một lần nữa bày tỏ sự phàn nàn của mình tại SEA Games 31 dẫn đến đội của ông không thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng.

Sau 2 trận đầu bảng A (thua Việt Nam 0-3 và thắng Timor Leste 4-1), trang Sportsstars.id đã tổng hợp những lý do mà HLV Shin Tae-yong mang ra để đổ thừa cho màn trình diễn thiếu thuyết phục ở SEA Games 31 tại Việt Nam. Trước giải này, tuyển U.23 Indonesia được đánh giá là ứng viên nặng ký cho tấm HCV môn bóng đá nam khi sở hữu dàn cầu thủ trẻ xuất sắc và được cọ xát rất nhiều ở các giải đấu quốc tế vừa qua.

HLV Shin Tae-yong luôn có lý do giải thích cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của tuyển U.23 Indonesia

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bị dư luận Indonesia “đặt dấu hỏi lớn” về tham vọng đạt được mục tiêu tại SEA Games lần này khi chứng kiến tuyển U.23 thua đậm Việt Nam ở trận ra quân và phần nào gặp may trong trận thắng đối thủ dưới cơ Timor Leste.

Trước đó, sau trận thua 0-3 trước Việt Nam khiến CĐV Indonesia rất thất vọng vì kết quả khác xa so với kỳ vọng. Hơn nữa, đội bóng đất nước vạn đảo đã được tạo điều kiện tốt trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được đánh giá giúp tuyển U.23 Indonesia sẵn sàng mọi thứ để xung trận tại SEA Games 31.

Tuyển U.23 Indonesia có nhiều tình huống gặp may trong trận thắng Timor Leste

ĐỘC LẬP

Sau trận thua thầy trò HLV Park Hang-seo, HLV Shin Tae-yong tập trung phàn nàn về quyết định của trọng tài trong trận ra quân. Theo ông, bàn thắng đầu tiên của tuyển U23 Việt Nam không hợp lệ do cầu thủ chủ nhà đã mắc lỗi việt vị. Ông cũng kết luận rằng nó đã làm cho tinh thần của các cầu thủ Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) bị ảnh hưởng.

“Quả thực chúng tôi đã thua với tỷ số 0-3 nên tôi không thể giải thích được điều gì. Tôi muốn chúc mừng Việt Nam. Nhưng bàn thắng đầu tiên chắc chắn là việt vị, nhưng trọng tài đã không phát hiện được. Với tư cách là chủ nhà, họ có thể được hưởng lợi. Nhưng khi để thủng lưới 1 bàn, bầu không khí chung của toàn đội chúng tôi ngay lập tức thay đổi và đó là một điều đáng tiếc", HLV Shin Tae-yong nói sau trận thua Việt Nam.

Lý do thứ 2 mà ông Shin Tae-yong đưa ra để giải thích cho màn trình diễn không tốt của tuyển U.23 Indonesia là việc vắng 3 cầu thủ chủ chốt đang chơi bóng ở nước ngoài. Theo Sportsstars.id, vết thương thua Việt Nam đã in sâu vào lòng vị HLV này. Ông Shin Tae-yong luôn tỏ ra tiếc nuối khi vắng 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài trong trận gặp Việt Nam là Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott và Pratama Arhan.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá rằng màn trình diễn của đội ông không thể đạt 100% do hàng thủ vắng 3 cầu thủ này. Trong số này, Asnawi vừa kịp hội quân và ra sân trong trận đấu thứ 2 bảng A của tuyển Indonesia ở SEA Games 2021 gặp Timor Leste. Trong khi đó, vẫn chưa biết khi nào Elkan Baggott sẽ đến Việt Nam và Arhan chắc chắn chưa nhận được sự cho phép tập trung cùng đội tuyển từ CLB Tokyo Verdy ở Nhật Bản.

Tuyển U.23 Indonesia (trái) chưa nuốt trôi được thất bại trước Việt Nam

ĐỘC LẬP

"Chúng tôi đã thua Việt Nam. Chúng tôi không muốn kiếm cớ nữa. U.23 Indonesia thua là xứng đáng. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không có Asnawi, Elkan và Arhan, vì vậy lối chơi của đội không đạt được 100%", HLV Shin Tae-yong nói.

Lý do tiếp theo là HLV Shin Tae-yong thừa nhận rằng ông “mù” về sức mạnh của các đối thủ tiềm năng như U.23 Myanmar và U.23 Philippines, những đội thuộc bảng A và sẽ gặp U.23 Indonesia ở 2 lượt cuối. Đây là điều khiến người hâm mộ Indonesia rất lo lắng.

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc không thể nhận định được đội nào mạnh hơn giữa Myanmar và Philippines. “Thú thực là tôi không biết về các đội còn lại ở bảng A nên theo tôi, có lẽ Myanmar hoặc Philippines là mạnh nhất”, HLV 52 tuổi phàn nàn trước trận gặp U.23 Timor Leste.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) sẽ có 2 trận quyết đấu với Philippines và Myanmar

ĐỘC LẬP

Ngoài ra, trận thắng của U.23 Indonesia trước Timor Leste ở lượt trận thứ 2 dường như không khiến Shin Tae-yong hài lòng vì Muda Garuda được đánh giá còn mắc khá nhiều sai sót. Dù đã ghi được 4 bàn thắng nhưng tuyển U.23 Indonesia vẫn có nhiều thời điểm suýt bị thủng lưới, nên đây là cơ sở để ông Shin Tae-yong đánh giá lại khả năng các cầu thủ, theo Sportsstars.id.

Một lý do khác mà HLV Shin Tae-yong luôn nhắc đến là việc sân tập của tuyển U.23 Indonesia tại SEA Games 31 không được tốt. Thông qua việc đăng tải trên tài khoản Instagram của mình, HLV Shin Tae-yong luôn phàn nàn về sân tập là không đạt chuẩn. Điều này khiến ông gặp khó khăn trong quá trình huấn luyện chiến thuật.

Với chiến thắng 4-1 trước U.23 Timor Leste, tuyển U.23 Indonesia hiện đang đứng thứ 4 bảng A sau khi có 3 điểm sau 2 trận. Vì vậy, các trận thắng trước U.23 Philippines vào ngày 13.5 và U.23 Myanmar (15.5) là điều kiện tối quan trọng đối với đội bóng xứ vạn đảo nếu muốn có cơ hội vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.