HLV Shin Tae-yong gửi chiến thư, hẹn tái đấu ông Park ở chung kết

13/05/2022 18:57 GMT+7

Rất tự tin xác nhận dự đoán của HLV U.23 Philippines về việc U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia sẽ vào bán kết, HLV Shin Tae-yong cho biết rất muốn gặp lại ông Park ở chung kết SEA Games 31 .

HLV Shin Tae-yong tỏ ra khá hài lòng về chiến thắng 4-0 trước U.23 Philippines, qua đó loại đối thủ này khỏi cuộc đua vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Bước vào phòng họp báo, cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc từng thắng Đức ở World Cup 2018 cho biết sẽ không về khách sạn ngay mà nán lại theo dõi trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar sau đây ít phút.

Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ chút lo lắng khi Ridwan - cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số bị đau và không chắc có thể ra sân ở trận cuối vòng bảng trước U.23 Myanmar.

HLV Shin Tae-yong đưa ra chiến thư với ông Park

Độc Lập

"Trong hiệp 1, U.23 Indonesia đã chơi rất tốt. Riêng với Ridwan thì nhìn lại 3 trận gần nhất hôm nay cậu ấy chơi tốt nhất. Cậu ấy đã chơi rất tốt khi được giao nhiệm vụ ở giữa sân.

Trong 3 sự thay đổi người ở hiệp 2 tôi tung những cầu thủ rất trẻ, chỉ mới 18 - 20 tuổi như Marcelinho, Ronaldo để họ có thêm cơ hội phát triển, cũng là vì sự phát triển của bóng đá Indonesia", ông Shin nhận xét.

Trong chiến thắng đậm của U.23 Indonesia, các hậu vệ và tiền vệ đều tham gia vào danh sách ghi bàn. HLV Shin Tae-yong giải thích về triết lý bóng đá đang giúp đội tuyển xứ vạn đảo vùng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước U.23 Việt Nam.

U.23 Indonesia đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại 0-3 trước U.23 Việt Nam

Độc Lập

"Tôi muốn đội bóng của tôi chơi với triết lý "zero top", tức khi hậu vệ có cơ hội ghi bàn tôi sẽ tạo điều kiện để cậu ấy băng lên làm điều đó, nhưng các tiền đạo khi cần cũng phải tham gia phòng ngự 100% cùng với phần còn lại của đội bóng.

Đó là cách tôi huấn luyện và U.23 Indonesia đang hướng tới việc chơi bóng như một tập thể như vậy. Việc những cầu thủ như Ridwan đá chính hôm nay cũng là một tính toán đường dài.

Ông Shin muốn tái đấu ông Park ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Độc Lập

U.23 Indonesia không chỉ đá vòng bảng mà muốn lọt vào trận chung kết. Chúng tôi cần thời gian để các cầu thủ thích ứng dần, và kích thích khát khao của họ như trường hợp của Ridwan.

Về đánh giá của HLV U.23 Philippines rằng U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia sẽ vào bán kết? Tôi nghĩ ông ấy nói đúng. Tôi muốn gặp lại U.23 Việt Nam của ông Park ở chung kết", HLV Shin Tae-yong bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.