HLV Shin Tae-yong: ‘Trọng tài đã đúng khi đuổi cầu thủ Singapore’

25/12/2021 23:22 GMT+7

Sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia khẳng định 3 tấm thẻ đỏ mà trọng tài rút ra cho cầu thủ Singapore là chính xác.

“Trước trận, tôi từng phàn nàn về trọng tài khi đáng ra Indonesia được hưởng phạt đền ở trận lượt đi, nhưng trọng tài chỉ cho quả đá phạt trực tiếp. Còn ở trận này, trọng tài đã bắt tốt, từ thẻ vàng đến thẻ đỏ đều rất hợp lý”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau chiến thắng 4-2 của Indonesia trước chủ nhà Singapore vào tối 25.12.

Indonesia giành quyền vào chung kết

AFP

Tuyển Indonesia đã có trận đấu rất khó khăn trước chủ nhà Singapore ở bán kết lượt về. Dù có bàn dẫn trước và chơi hơn người, đồng thời Singapore bị phạt 2 thẻ đỏ, nhưng đội bóng xứ vạn đảo lại thủng lưới liền 2 bàn, để đối thủ dẫn ngược 2-1. Indonesia chỉ có bàn gỡ 2-2 và thoát thua một quả phạt đền ở những phút cuối (Ramli sút 11m bị thủ môn Nadeo cản phá). Indonesia đã thắng trong hiệp phụ để lọt vào chung kết AFF Cup sau 5 năm chờ đợi.

2 bàn thắng của tuyển Singapore đều đến từ các pha bóng cố định. HLV Shin Tae-yong khẳng định ông đã dặn học trò phải cẩn trọng ở những tình huống đá phạt của Singapore, nhưng các cầu thủ vẫn mắc lỗi.

Sulaiman sút phạt thành bàn cho Singapore

AFP

“Tuyển Indonesia và Singapore đã chơi hết sức, tôi nói cầu thủ là Singapore rất mạnh trong các tình huống cố định, nên các cầu thủ phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định phạm lỗi. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi vẫn phạm lỗi dẫn đến 2 bàn thua trước Singapore. Các cầu thủ Indonesia còn rất trẻ. Chúng tôi phải cải thiện lối chơi, đặc biệt khi có lợi thế hơn người.

Tuyển Indonesia còn thiếu kinh nghiệm và chúng tôi cần phải cải thiện để tiếp tục tiến về phía trước và chuẩn bị cho những khó khăn sắp tới. Chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ để phòng bị cho các tình huống bóng bổng ở trận tới”, HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Trận bán kết lượt về giữa Indonesia (áo đỏ) và Singapore diễn ra rất kịch tính

AFP

HLV Shin Tae-yong cũng đề cập đến tình huống ông và cầu thủ Singapore nổ ra tranh cãi ngay trước khi 2 đội bước vào đường hầm để nghỉ giữa 2 hiệp. “Sau hiệp 1, nhiều cầu thủ Singapore đã chỉ tay về phía đội Indonesia chúng tôi. Đó là hành động rất thiếu fair-play”.

So với đội còn lại đá chung kết AFF Cup, tuyển Indonesia sẽ được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. HLV Shin Tae-yong nói đó là lợi thế của Indonesia, để giúp đội bóng của ông hồi phục thể lực. “Chúng tôi sẽ có nhiều hơn 1 ngày nghỉ so với đội còn lại đá chung kết, đó là lợi thế của tôi cùng các cầu thủ”, ông Shin Tae-yong kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.