HLV Troussier cần định hình lại lối chơi cho U.22 Việt Nam

02/05/2023 09:53 GMT+7

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, HLV Philippe Troussier nên thay đổi một số vị trí để U.22 Việt Nam vận hành trơn tru hơn tại SEA Games 32.

Chiến thắng 2-0 trước U.22 Lào giúp U.22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở SEA Games 32. Dù vậy, màn thể hiện của thầy trò ông Philippe Troussier không ấn tượng. Toàn đội thi đấu rời rạc và thiếu ý tưởng chơi bóng. Chia sẻ với Thanh Niên, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định U.22 Việt Nam chưa thể hiện được ý đồ kiểm soát bóng mà HLV Troussier định hình.

"U.22 Việt Nam còn nỗi lo. Trong quá trình chuẩn bị, HLV Troussier muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận gặp U.22 Lào, các cầu thủ chưa thể hiện được ý đồ chơi bóng. Yếu tố tâm lý ở trận ra quân đã ảnh hưởng đến cầu thủ U.22 Việt Nam.

HLV Troussier cần định hình lại lối chơi cho U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam có trận đấu khó khăn

NGỌC DƯƠNG

Dù có bàn thắng sớm, nhưng lối chơi của đội không ra màu sắc kiểm soát bóng. Các cầu thủ chuyền ngang nhiều, khi bế tắc thường chuyền dài lên cho tiền đạo. U.22 Việt Nam chuyền sai nhiều, cũng không cho thấy phong cách thi đấu cụ thể. Chúng ta thắng tình huống, chưa thắng về thế trận. Ngược lại, U.22 Lào có lối chơi rõ ràng, phòng ngự trong hiệp 1 và tấn công trong hiệp 2. U.22 Lào đã chơi tốt, có lúc lấn lướt U.22 Việt Nam và có cơ hội ăn bàn rõ nét", ông Xương phân tích.

U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Những pha bỏ lỡ mười mươi | Bóng đá nam SEA Games 32

HLV Troussier nhấn mạnh các cầu thủ có phần căng thẳng ở trận đấu đầu tiên. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đồng tình với quan điểm này, nhưng bên cạnh vấn đề tâm lý, U.22 Việt Nam còn trục trặc bởi nhà cầm quân người Pháp chưa đặt cầu thủ đúng vị trí.

"Trận đầu tiên của giải luôn khó khăn. Bước vào SEA Games 32, toàn đội có áp lực phải bảo vệ ngôi vương. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị giải đấu không suôn sẻ với những trận thua cũng ảnh hưởng không nhỏ. Dù đã chuẩn bị với hai giai đoạn trước SEA Games, nhưng U.22 Việt Nam chưa định hình được công thức chơi bóng, cũng chưa tìm được đội hình mạnh nhất. Bóng đá là môn tập thể, sự gắn kết giữa các vị trí đóng vai trò quan trọng. U.22 Việt Nam chưa kết dính các tuyến với nhau. HLV Troussier cũng chưa đặt cầu thủ vào đúng vị trí".

HLV Troussier cần định hình lại lối chơi cho U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

Văn Khang giúp lối chơi U.22 Việt Nam khởi sắc hơn

NGỌC

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích kỹ hơn: "Ở U.22 Việt Nam thời HLV Gong Oh-kyun cầm quân, Duy Cương đá tiền vệ phòng ngự, Văn Khang và Văn Trường chơi tiền vệ tấn công. Trong khi đội U.22 Việt Nam hiện tại, ông Troussier lại sử dụng Thái Sơn, Đức Phú đá tuyến giữa. Cả hai chưa đủ sức gánh vác lối chơi U.22 Việt Nam bởi không kiểm soát được nhịp độ, không thể phát động tấn công.

Họ thiếu phẩm chất, hay mất bình tĩnh, còn may mắn không bị trọng tài phạt thẻ. Cặp tiền vệ trung tâm là điểm yếu trong sơ đồ 3-4-3 của U.22 Việt Nam. Lựa chọn con người của HLV Troussier để thực hiện triết lý kiểm soát dường như còn nhiều vấn đề. Muốn có lối chơi thì phải có con người, nhưng con người được tin dùng có lẽ chưa phù hợp.

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

90 phút trước U.22 Lào mang tới nhiều nỗi lo. Ở SEA Games 32, các cầu thủ chỉ có khoảng 2, 3 ngày nghỉ giữa mỗi trận. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục, còn để điều chỉnh thì không dễ. Ông Troussier có thể thay đổi lối chơi cho phù hợp. Đơn cử, nếu bố trí Văn Tùng đá cắm, tại sao không để Văn Trường và Văn Khang đá phía sau hỗ trợ cho Văn Tùng. Đá với U.22 Lào hay U.22 Singapore, U.22 Việt Nam nên chơi tấn công. Nếu 3-4-3 không hiệu quả, đội có thể đá 4-3-3 hoặc 4-1-4-1. HLV giỏi cần phát huy năng lực cầu thủ. Không cầu thủ nào toàn diện, ai cũng có ưu nhược điểm, nhưng HLV phải đặt cầu thủ vào đúng vị trí để đạt hiệu quả cao nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.