Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

HLV Trường ĐH Thủy lợi e ngại 'sát thủ' điển trai của đội nhà

24/03/2023 05:21 GMT+7

Tiền đạo điển trai Đoàn Hoàng Nam của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang là tay săn bàn hàng đầu tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Đến với VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, tiền đạo Đoàn Hoàng Nam nổi lên là một tay săn bàn hàng đầu. Chân sút của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng là mẫu trung phong toàn diện khi có thể hình, kỹ thuật tốt và khả năng dứt điểm đa dạng. Bên cạnh đó, cầu thủ điển trai cao 1,8 m của đội chủ nhà còn sở hữu cái đầu “cực ngoan” và khiến người xem phải nhớ đến tên của mình với những pha làm bàn đẹp mắt vào thời khắc quan trọng.

HLV Trường ĐH Thủy lợi e ngại 'sát thủ' điển trai của đội nhà - Ảnh 1.

Tiền đạo điển trai Đoàn Hoàng Nam đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 với 4 bàn thắng

ĐỘC LẬP

'Công thần' Trường ĐH Tôn Đức Thắng: từng đá sân xi măng, dựng thùng rác làm khung thành

Cho đến lúc này, Đoàn Hoàng Nam đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của VCK với 4 bàn thắng (2 bàn bằng đầu) sau 4 trận đấu. Chân sút này cũng để lại dấu ấn đậm nét với cú hat-trick danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở 3 trận liên tiếp tại vòng bảng.

Trong đó, khán giả của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chắc chắn vẫn chưa quên khoảnh khắc Đoàn Hoàng Nam bật cao đánh đầu lái bóng vào góc cao để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Pha lập công này giúp đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long giữ lại 1 điểm quý giá trước đối thủ mạnh là Trường ĐH Thủy lợi, qua đó góp phần quan trọng đưa chủ nhà đi tiếp vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.

HLV Trường ĐH Thủy lợi e ngại 'sát thủ' điển trai của đội nhà - Ảnh 2.

Hoàng Nam đã 3 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

NHẬT THỊNH

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Thủy lợi cho thấy rằng họ là 2 đội bóng đầy duyên nợ khi chạm trán lại nhau ở trận bán kết 1 (diễn ra lúc 15 giờ 30 chiều nay). Gặp nhau 2 lần chỉ trong vòng 10 ngày, nhưng bây giờ tính chất trận đấu đã khác rất nhiều, HLV trưởng Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi tự tin đặt mục tiêu chiến thắng nhưng tỏ ra thận trọng trước chân sút số 1 của đối phương.

Ông Trung chia sẻ: “Theo tôi đánh giá, tiền đạo mang áo số 22, Đoàn Hoàng Nam của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng là một cầu thủ rất nguy hiểm. Cậu ấy cao to, kỹ thuật cá nhân tốt và có những cú sút xa uy lực, đặc biệt là rất nhạy bén trong vòng cấm của đối phương. Cậu ấy là cầu thủ đang đứng đầu về số lần phá lưới đối phương tại VCK. Sau trận hòa đáng tiếc ở vòng bảng, chúng tôi đã rút kinh nghiệm rất nhiều và sẽ có những phương án để phong tỏa tiền đạo này”.

HLV Trường ĐH Thủy lợi e ngại 'sát thủ' điển trai của đội nhà - Ảnh 3.

HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi

ĐỘC LẬP

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Bên cạnh đó, HLV Vũ Văn Trung cho rằng hàng phòng ngự của đội Trường ĐH Thủy lợi cũng cần phải để mắt đến tiền đạo người Nigeria - Oluka Praisegod. “Ngoại binh” này dù mới có lần đầu tiên đá chính nhưng đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà thắng kịch tính đội Trường Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tại tứ kết và tiến vào bán kết.

HLV Vũ Văn Trung nhấn mạnh: “Khi đã vào đến bán kết rồi thì bất cứ đội bóng nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng, chúng tôi cũng vậy. Ngưỡng cửa thiên đường ở trận chung kết chỉ còn cách chúng tôi một trận bán kết nữa thôi. Đội Trường ĐH Thủy lợi sẽ phấn đấu để hướng đến vinh quang ở giải đấu rất chuyên nghiệp như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam”.

HLV Trường ĐH Thủy lợi e ngại 'sát thủ' điển trai của đội nhà - Ảnh 4.

Tiền đạo người Nigeria - Oluka Praisergod

NHẬT THỊNH

Ngoại binh Nigeria ghi bàn thắng quyết định: Tôi là một ‘vũ khí’ bí mật

HLV Trường ĐH Thủy lợi e ngại 'sát thủ' điển trai của đội nhà - Ảnh 5.


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.