HLV tuyển chủ nhà World Cup 2022: 'Brazil và Argentina sáng cửa vô địch nhất'

Giang Lao
Giang Lao
02/11/2022 14:29 GMT+7

HLV Felix Sanchez vừa có cuộc trả lời phỏng vấn riêng tờ Marca đánh giá về sự chuẩn bị và khả năng của tuyển Qatar tại kỳ World Cup 2022 , lần đầu tiên tham dự trong tư cách đội chủ nhà.

Theo đó, ông Felix Sanchez thừa nhận: “Tuyển Qatar đã rơi vào bảng đấu khó với 3 đối thủ đều có kinh nghiệm thi đấu World Cup là Ecuador, Senegal và Hà Lan. Chúng tôi còn thi đấu với tư cách đội chủ nhà, và sẽ chịu áp lực rất lớn vì sự đòi hỏi phải cống hiến các trận đấu hay đẹp. Nhưng nếu chơi thứ bóng đá chủ động và tấn công trước những đội như thế này rõ ràng chỉ là tự sát”.

HLV Felix Sanchez cũng từng dẫn dắt đội U.23 Qatar gặp U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2018

Marca

Ở trận ra quân tại bảng A, tuyển Qatar gặp Ecuador ngày khai mạc World Cup 2022 lúc 23 giờ tối 20.11 trên sân Al Bayt ở thành phố Al Khor. Sau đó gặp tuyển Senegal lúc 20 giờ ngày 25.11, và trận cuối với tuyển Hà Lan lúc 22 giờ ngày 29.11 (đều giờ Việt Nam).

HLV Felix Sanchez cho rằng: “Lối chơi thích hợp nhất với tuyển Qatar ở World Cup 2022 là phòng ngự phản công. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi tốt nhất khi có bóng trong quá trình từ phòng ngự sang phản công, để có thể giành được kết quả tốt nhất.

Ở đẳng cấp này, thể chất và tinh thần cầu thủ rất quan trọng. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị dài hạn cho World Cup 2022, những thành tựu của tuyển Qatar như vô địch Asian Cup 2019 hay dự Gold Cup và giải Copa America đã giúp các cầu thủ dần trưởng thành.

Họ đa số đều xuất thân từ lò đào tạo Aspire bắt đầu từ năm 2006, với tỷ lệ chiếm từ 70% đến 75% trong đội hình tuyển Qatar hiện nay. Nhưng rõ ràng, so với các cầu thủ từ Nam Mỹ, châu Phi hay từ châu Âu, chúng tôi vẫn còn khoảng cách và phải hết sức nỗ lực trong tầm khả năng của mình để thi đấu ở đẳng cấp tốt nhất trước 3 đối thủ cùng bảng. Đây là thách thức rất lớn với chúng tôi. Tuy nhiên, trong bóng đá bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra”.

Tuyển Qatar đã chuẩn bị cho World Cup 2022 từ nhiều năm nay

AFP

Cũng theo HLV Felix Sanchez: “World Cup 2022 sẽ cực kỳ hấp dẫn vì diễn ra ở thời điểm các cầu thủ như đa số từ châu Âu đang trong giai đoạn sung sức nhất, khi họ mới trải qua gần nửa mùa giải và thi đấu chỉ từ 20 đến 25 trận, thay vì so với 50 đến 55 trận nếu dự World Cup trong mùa hè như mọi khi. Ngoài ra, nhiều ngôi sao rất mệt mỏi nếu họ thi đấu ở Champions League và vào đến chung kết, khi đó họ sẽ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Do đó, kỳ World Cup này đã tạo ra sự khác biệt, các cầu thủ sẽ đến thi đấu với sự tươi tắn và làm tăng chất lượng các trận đấu. Khán giả sẽ cực kỳ thích thú hơn”.

Về mục tiêu của tuyển Qatar tại World Cup 2022, HLV Felix Sanchez hy vọng sẽ tiến xa nhất có thể, trước mắt là cần thi đấu tốt nhất ở các trận vòng bảng và chờ xem các kết quả ra sao. Còn về ứng viên vô địch, nhà cầm quân từng bắt đầu sự nghiệp HLV từ lò đào tạo Barcelona, đánh giá: “Brazil và Argentina là các ứng viên hàng đầu, kế tiếp dĩ nhiên là tuyển Tây Ban Nha quê hương của tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.