HLV tuyển Indonesia phản ứng khi bị đánh giá khó tranh vé với Việt Nam, Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/12/2021 14:10 GMT+7

HLV Shin Tae-yong vừa lên tiếng nói về việc nhiều đánh giá cho rằng tuyển Indonesia sẽ khó lọt vào bán kết AFF Cup 2020 vì nằm cùng bảng B với Việt Nam và Malaysia.

Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2020 với đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tuyển Indonesia vẫn bị đánh giá thấp hơn Việt Nam và Malaysia trong cuộc đua tranh 2 tấm vé vào bán kết ở bảng B. Điều này dễ hiểu khi bóng đá Indonesia sa sút trong những năm gần đây, kể từ khi lọt vào chung kết AFF Cup 2016 thua tuyển Thái Lan.

Tuyển Indonesia bị đánh giá khó tranh vé với Việt Nam, Malaysia ở bảng B

pssi

Trên thực tế, tính đến trước trận ra quân gặp Lào ở bảng B AFF Cup 2020 lúc 19 giờ 30 tối nay (9.12), tuyển Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh rõ rệt dù HLV Shin Tae-yong đã thực hiện cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ. Trong 4 lần đụng độ tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gần đây, đội bóng xứ vạn đảo đều nhận về thất bại.

Tuy nhiên, trước sự hoài nghi về khả năng vào bán kết AFF Cup 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin rằng tuyển Indonesia có thể giành 1 trong 2 tấm vé bảng B khi đội hình đã có nhiều thay đổi so với trước đây.

HLV Shin Tae-yong đã thực hiện cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ ở tuyển Indonesia

pssi

"Nhiều người nghĩ rằng tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ giành vé ở bảng B vào bán kết, nhưng như tôi đã nói trước đó, trái bóng luôn tròn, nên chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu nhìn vào kết quả, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được bóng đá Indonesia đã thay đổi rất nhiều và đang có những bước phát triển. Tôi rất chắc chắn về điều đó", HLV Shin Tae-yong nói trong cuộc họp báo trực tuyến trước trận gặp Campuchia.

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc cho rằng tuyển Indonesia đã thay đổi rất nhiều. Ông nhấn mạnh, theo thời gian và sự tích luỹ kinh nghiệm, các cầu thủ của tuyển Indonesia đã có tinh thần tốt hơn để có thể đối đầu với Việt Nam và Malaysia.

"Về mặt tinh thần, các cầu thủ đang tốt hơn. Nếu có thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ của chúng tôi, bản thân tôi không lo lắng chút nào sau khi đến với AFF Cup 2020. Tôi cũng tin rằng các cầu thủ Indonesia chắc chắn có thể chơi tốt, và tâm lý của các cầu thủ cũng có sự phát triển. Vì vậy, tôi rất vui và qua giải đấu này, tôi tin rằng chúng tôi có thể giành được thành tích tốt", HLV Shin Tae-yong nhận định.

Trung vệ người Anh Baggott đã hội quân cùng tuyển Indonesia

pssi

Trước đó, theo tờ Suara, mặc dù chưa có đủ lực lượng 30 cầu thủ do một số thi đấu ở nước ngoài và cấn lịch giải quốc nội nhưng chiến lược gia 52 tuổi đã hoàn thiện chiến thuật cho tuyển Indonesia, bên cạnh việc tập trung nâng cao thể lực và khả năng chuyền bóng phối hợp… Vì vậy, ông Shin Tae-yong đang rất khát khao có được chiến thắng trong lần đầu tiên được hưởng không khí bóng đá ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á và đạt được mục tiêu vô địch.

Theo lịch, sau trận gặp Campuchia, tuyển Indonesia sẽ đối mặt với Lào vào ngày 12.12 và Việt Nam 3 ngày sau đó. Ở lượt trận cuối bảng B ngày 19.12, đội bóng của HLV Shin Tae-yong đụng độ kình địch Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.