Indonesia có mạnh hơn vòng loại World Cup ?

09/12/2021 08:25 GMT+7

Trong lịch sử AFF Cup, tuyển Indonesia chưa bao giờ giành ngôi vô địch mà chỉ 5 lần á quân, lần gần nhất là năm 2016 khi thua Thái Lan ở trận chung kết.

2 chiến thắng ở đợt tập luyện và thi đấu giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 11 cũng như trận thắng Myanmar 4-1 trước khi bay sang Singapore đang mang lại bầu không khí phấn khởi cho đội tuyển và người hâm mộ Indonesia trước khi bước vào cuộc tranh tài với Campuchia ở bảng B AFF Cup vào 19 giờ 30 tối nay.

HLV Shin Tae-yong tỏ ra lạc quan khi nói rằng ông đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất vừa chơi ở giải vô địch quốc gia lẫn đang thi đấu khá nổi bật ở nước ngoài. Đáng chú ý là trung vệ cao gần 2 m Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), tiền đạo Egy Maulana Vikri (FK Senica, Slovakia - người sẽ gia nhập đội nếu Indonesia vào bán kết), tiền vệ Witan Sulaeman (Lechia Gdansk, Ba Lan), hậu vệ Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc) và trung vệ nhập tịch người Nigeria Victor Chukwuekezie Igbonefo.

Tuyển Indonesia đang rất tự tin để chinh phục đỉnh cao mới

PSSI

Chỉ riêng với những cái tên này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng Indonesia chắc chắn sẽ mạnh hơn đội hình từng đá vòng loại World Cup thứ 2 khu vực châu Á hồi tháng 6 tại UAE. Ông Shin Tae-yong nói: “Qua những trận gặp Việt Nam, Thái Lan, chúng tôi đã nhìn ra đội còn thiếu những gì và gần 6 tháng qua chúng tôi đã miệt mài để bổ khuyết vào chỗ yếu đó, về cả con người lẫn xây dựng một lối đá phù hợp hơn. Tôi rất mừng là lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) và các thành viên khác của làng bóng ủng hộ triết lý và cách làm mới đội tuyển của tôi. Hãy chờ chúng tôi chứng tỏ mình”.

Chưa biết tuyển Indonesia có mạnh hơn so với nửa năm trước hay không, nhưng như đội trưởng Evan Dimas nói: “Bầu không khí hiện nay của toàn đội đang rất tốt. Chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị tại Thổ Nhĩ Kỳ và có những trận cọ xát tương đối tốt nên đang rất phấn chấn. Mọi người sẽ nhìn thấy tuyển Indonesia thể hiện bộ mặt đầy sức sống khi chơi tấn công trước Campuchia”. Truyền thông Indonesia cũng lên dây cót khi đặt kỳ vọng thầy trò ông Shin sẽ “làm gỏi” Campuchia bằng một phong thái chơi mạnh mẽ để lấy đà vượt qua Lào và tập trung cho 2 trận then chốt gặp Việt Nam và Malaysia.

Trong lịch sử AFF Cup, tuyển Indonesia chưa bao giờ giành ngôi vô địch mà chỉ 5 lần á quân, lần gần nhất là năm 2016 khi thua Thái Lan ở trận chung kết. Chính vì thế, hơn lúc nào hết Indonesia đang rất khát khao thay đổi lịch sử, cải thiện hình ảnh và sẵn sàng chinh phục thử thách.

Singapore cầm chắc vé vào bán kết

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp và trước đối thủ tranh chấp lớn nhất trong bảng là Philippines với tỷ số 2-1 tối qua không chỉ giúp chủ nhà AFF Cup 2020 Singapore đòi lại món nợ đã thua ở giải đấu này 3 năm trước mà còn mở rộng cánh cửa vào bán kết chỉ mới sau 2 lượt. Trận này đội chủ nhà tiếp tục chơi hay với thể lực dồi dào, đầy sức mạnh trong thi đấu và hết sức trẻ trung, linh hoạt trong phối hợp nên đã lần lượt ghi liền 2 bàn do đội trưởng Harris Harum và Faris Ramli. Dù Philippines rất nỗ lực gỡ lại 1 bàn do Amin Nazari ghi nhưng cũng không thể đảo ngược được tình thế. Chiến thắng này của Singapore giúp họ vươn lên dẫn đầu với 6 điểm, cầm chắc 1 trong 2 suất tranh bán kết, đồng thời đặt Philippines vào thế phải “tử chiến” với Thái Lan vào ngày 14.12. Trận còn lại Myanmar có 3 điểm đầu tiên sau khi thắng Đông Timor 2-0. Lượt tới ngày 11.12, Myanmar sẽ chạm trán với Thái Lan.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.