Ho dai dẳng không chỉ do cảm lạnh, mà còn có thể là dấu hiệu suy tim

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/08/2024 15:33 GMT+7

Ho dai dẳng không chỉ do cảm lạnh mà còn vì nhiều nguyên nhân khác, từ hen suyễn, trào ngược dạ dày thực quản hay viêm phổi. Tuy nhiên, có một nguyên nhân ít người biết cũng có thể gây ho dai dẳng là suy tim.

Ho là triệu chứng bệnh rất bình thường. Nguyên nhân thường gặp là do nhiễm trùng đường hô hấp và dị ứng. Nếu đã uống thuốc nhiều ngày mà không hết thì người bệnh cần được kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi hay khó thở, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ho dai dẳng không chỉ do cảm lạnh, mà còn có thể là dấu hiệu suy tim- Ảnh 1.

Ho dai dẳng kèm với triệu chứng mệt mỏi, sưng phù chân rất có thể là do suy tim

PEXELS

Ở bệnh nhân suy tim, cơ tim yếu nên không thể bơm máu hiệu quả đi khắp cơ thể. Khi đó, chất lỏng sẽ tích tụ nhiều hơn trong phổi, dẫn đến các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, yếu sức và phù chân. Nếu ho kèm theo các triệu chứng này thì rất có thể người mắc đang bị suy tim.

Khó thở là một trong những dấu hiệu chính của suy tim, đặc biệt là khi đang gắng sức hay nằm nghỉ ngơi. Nguyên nhân là do chất lỏng tích tụ ở phổi, làm cản trở quá trình hấp thụ ô xy vào máu. Người bệnh cũng sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, yếu sức khi vận động, ngay cả khi đó là vận động nhẹ. Do cơ tim yếu nên lượng máu bơm đến các cơ và nội tạng sẽ giảm, hệ quả là dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi toàn thân.

Ngoài ra, ở bệnh nhân suy tim, cơ thể sẽ giữ nước. Hệ quả của tình trạng này là gây phù nề ở chân, bàn chân và mắt cá chân. Ho do suy tim còn có các đặc điểm sau:

Dai dẳng

Đây là tình trạng ho kéo dài hơn 8 tuần. Người bệnh đã uống thuốc và áp dụng mọi cách điều trị thông thường nhưng cơn ho vẫn không khỏi.

Tệ hơn vào ban đêm

Vì cơ tim yếu nên suy tim sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình điều phối chất lỏng trong cơ thể. Hệ quả của tình trạng này không chỉ là khó thở mà còn khiến cơn ho tệ hơn vào ban đêm.

Khi thấy các dấu hiệu bất thường trên, người bệnh cần đến bác sĩ khám càng sớm càng tốt. Tiên lượng bệnh và chất lượng cuộc sống sẽ cải thiện đáng kể nếu suy tim được phát hiện và điều trị sớm.

Để giảm tình trạng tích nước trong cơ thể, tăng cường chức năng tim và kiểm soát triệu chứng, người bệnh sẽ được bác sĩ kê các loại thuốc điều trị. Người bệnh cũng cần áp dụng chế độ ăn ít muối, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng và bỏ thuốc lá, theo Medical News Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.