Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước

07/06/2024 17:09 GMT+7

Những ngày qua, thời tiết ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa mưa, nắng thất thường, nhưng trong màu áo xanh truyền thống, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên vẫn miệt mài hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng bất thường, nhưng trong những ngày qua, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình vẫn nhiệt tình hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3.

Dưới đây là những hình ảnh các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 PV Thanh Niên vừa ghi lại:

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên H.Đông Sơn (Thanh Hóa) hỗ trợ người dân di dời tài sản, nhường mặt bằng thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 2.

Ngày 7.6, dưới trời nắng nóng nhưng hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chặt cây, mở đường để công nhân kéo đường dây điện

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 3.

trời mưa, đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa vẫn hăng hái leo lên các quả đồi - khu vực thuộc hành lang đường dây 500 kV mạch 3, để mở đường cho công nhân kéo dây điện

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 4.

Công nhân thi công đường dây 500 kV mạch 3 đã và đang "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án trước ngày 30.6

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 5.
Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 6.
Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 7.

Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 8.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập 75 đội hình thanh niên tình nguyện, với 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 9.

Các nữ đoàn viên, thanh niên H.Đông Sơn (Thanh Hóa) hỗ trợ người dân di dời tài sản để có mặt bằng thi công dự án

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 10.

Từ ngày 4.6, thời tiết trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình liên tục thay đổi, lúc nắng lúc mưa nhưng không cản được bước chân của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 11.

Công nhân mặc áo mưa kéo dây điện

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 12.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình tham gia tháo dỡ tài sản, giải phóng mặt bằng để thi công đường dây 500 kV mạch 3

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 13.

Những ngày qua, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và các lãnh đạo T.Ư Đoàn đã đến nhiều địa phương thăm hỏi, động viên đoàn viên, thanh niên, công nhân trong xây dựng đường dây 500 kV mạch 3. Anh Bùi Quang Huy cho hay: "Việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc quan trọng, cấp bách, do vậy, chúng ta đã nhanh thì cần nhanh hơn, đã an toàn thì cần an toàn hơn, và "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án lớn của quốc gia".

MINH HẢI

Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước- Ảnh 14.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tăng cường năng lực lưới truyền tải 500 kV, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Bắc lên khoảng 5.000 MW, gấp đôi so với hiện tại.

MINH HẢI


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.