Hòa cay đắng đội bóng Indonesia, CLB Hải Phòng dừng chân ở AFC Cup

30/11/2023 22:00 GMT+7

Tối 30.11, CLB Hải Phòng đánh rơi chiến thắng trước CLB PSM Makassar và phải sớm dừng bước ở vòng bảng AFC Cup 2023 - 2024.

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup 2023 - 2024 diễn ra tối 30.11, CLB Hải Phòng buộc giành chiến thắng trước CLB PSM Makassar (Indonesia) để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Đại diện của Indonesia có lợi thế được chơi trên sân nhà, nhưng đội bóng đất cảng mới là cái tên được đánh giá cao hơn và đã từng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, khi gặp lại "bại tướng", đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, CLB Hải Phòng vẫn tạo ra được những tình huống nguy hiểm, nhưng các tiền đạo của đội bóng đất cảng đã tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng. Trước giờ nghỉ giải lao, dù có cơ hội nhưng cả hai đội đều không thể một lần chọc thủng mành lưới đối phương,

Hòa cay đắng đội bóng Indonesia, CLB Hải Phòng dừng chân ở AFC Cup - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng (áo trắng) hòa 1-1 với CLB PSM Makassar

AFC

Sang hiệp 2, trong khoảng 20 phút đầu, CLB Hải Phòng vẫn gặp bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng. Phải đến phút 74, đại diện của Việt Nam mới vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ đường chuyền mở biên hợp lý của Xuân Trường, Lương Hoàng Nam đi bóng rồi chọc khe cho ngoại binh Lucao băng xuống dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho CLB Hải Phòng.

Không để cho các cầu thủ CLB Hải Phòng hưởng niềm vui được lâu, đội chủ nhà PSM Makassar đã nhanh chóng san bằng cách biệt chỉ sau 3 phút. Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, Yakob Sayuri thực hiện cú sút thẳng rất hiểm hóc, khiến thủ thành Đình Triệu dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu thua.

Hòa cay đắng đội bóng Indonesia, CLB Hải Phòng dừng chân ở AFC Cup - Ảnh 2.

Lucao (9) ghi bàn giúp CLB Hải Phòng dẫn trước, nhưng đội bóng đất cảng không giữ được lợi thế

PSM MAKASSAR

Trong những phút còn lại của trận đấu, CLB Hải Phòng dù chơi khá nỗ lực và uy hiếp được khung thành đối thủ nhưng cũng không thể ghi được thêm bàn thắng nào. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-1. Với kết quả này, CLB Hải Phòng có chỉ 7 điểm sau 5 trận, đứng nhì bảng H và đã hết cơ hội góp mặt ở vòng bán kết khu vực của AFC Cup 2023 - 2024. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn một trận đấu thủ tục nữa, gặp Hougang United (Singapore) vào ngày 14.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.