Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết nhiều gia đình trả tiền điện tăng cao trong tháng 3 so với tháng 2, trong đó không ít trường hợp xuất phát từ những thói quen sử dụng điện chưa hợp lý.
Thứ nhất, cài đặt máy lạnh ở mức quá thấp (20 - 22oC) hoặc bật/tắt liên tục khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện hơn để khởi động lại.
Thứ hai, sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn như máy lạnh, bếp điện, máy nước nóng vào giờ cao điểm gây quá tải và tăng điện năng tiêu thụ.
Thứ ba, không vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ khiến hiệu suất giảm, máy phải hoạt động nhiều hơn để đạt cùng mức làm mát hoặc vận hành, từ đó làm tiền điện tăng đáng kể.

Công ty Điện lực khuyến cáo nên duy trì nhiệt độ máy lạnh ở 26 độ C trở lên, một trong những cách để tránh tiền điện tăng cao mùa nắng nóng
ẢNH: DIỆU MI
Cách giảm hóa đơn tiền điện từ thói quen hằng ngày
Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, để tiết kiệm điện, người dân cần nhớ 4 nguyên tắc: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng nhu cầu.
Vào mùa nắng nóng, các hộ gia đình cần tối ưu hóa sử dụng máy lạnh và thiết bị làm mát. Đây là nhóm thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong mùa khô. Để giảm thiểu hóa đơn tiền điện mà vẫn đảm bảo sự thoải mái, Tổng công ty Điện lực TP.HCM khuyến nghị:
Cài đặt nhiệt độ hợp lý: Duy trì nhiệt độ máy lạnh ở mức 26oC trở lên. Việc tăng thêm 1oC có thể giúp tiết kiệm khoảng 7% - 10% điện năng tiêu thụ của thiết bị.
Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ để nâng cao hiệu suất: Thực hiện rửa lưới lọc bụi 1 tháng/lần và bảo dưỡng toàn diện máy lạnh từ 3 - 6 tháng/lần. Máy lạnh bẩn có thể làm giảm hiệu suất làm lạnh và tiêu tốn thêm 15% điện năng.
Đảm bảo độ kín: Kiểm tra các khe hở cửa sổ, cửa ra vào để tránh thất thoát nhiệt.
Tăng cường sử dụng các giải pháp làm mát tự nhiên: Tận dụng thông gió, che chắn bức xạ nhiệt (rèm, phim cách nhiệt, trồng cây xanh…) nhằm giảm nhiệt độ trong nhà, qua đó giảm nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát.
Sử dụng kết hợp với quạt: Dùng quạt điện song song với máy lạnh để giúp khí lạnh lưu thông đều khắp phòng, cho phép tăng nhiệt độ máy lạnh lên mà vẫn cảm thấy mát mẻ.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Bên cạnh đó, người dân nên tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên để giảm nhu cầu dùng điện; tắt thiết bị khi không sử dụng và rút phích cắm để tránh tiêu hao điện ở chế độ chờ.
Khi mua sắm, ưu tiên thiết bị dán nhãn năng lượng 4 - 5 sao hoặc công nghệ inverter; sử dụng đúng công suất, hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và chọn chế độ tiết kiệm điện.
Đồng thời, cần bố trí thiết bị thông thoáng, tránh nguồn nhiệt và thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh để duy trì hiệu suất.
Ông Kiên cũng khuyến nghị người dân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí tiền điện và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, có thể kết hợp lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Vào mùa khô, nguy cơ sự cố điện thường đến từ việc dùng thiết bị, dây dẫn kém chất lượng; sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn gây quá tải; dây điện hư hỏng; quên tắt thiết bị hoặc bất cẩn khi dùng bếp điện, bàn ủi; tự ý sửa điện hay làm việc gần lưới điện cao áp.
Để đảm bảo an toàn, người dân nên chọn thiết bị đạt chuẩn, dây dẫn phù hợp; thường xuyên kiểm tra, thay thế thiết bị hư hỏng; lắp CB chống quá tải, chống giật; tắt điện khi không sử dụng; dùng ổ cắm an toàn cho trẻ em và ngắt nguồn trước khi sửa chữa.
Đồng thời, cần tuân thủ quy định PCCC; sạc xe điện đúng cách, nơi thông thoáng; không dùng nhiều thiết bị công suất lớn chung ổ cắm; đặt thiết bị phát nhiệt xa vật dễ cháy và không tự sửa điện khi không có chuyên môn.
Tổng công ty Điện lực TP.HCM lưu ý người dân cần trang bị các kiến thức về xử lý tình huống khi bị điện giật, bình tĩnh xử lý sơ cứu và gọi cứu thương kịp thời.
Báo ngay thông tin về đường dây nóng 1900 545454 - Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM hoặc số điện thoại 114 - Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ TP.HCM khi phát hiện có hiện tượng bất thường về an toàn điện để được xử lý ngăn ngừa, khắc phục kịp thời.
Bình luận (0)