Tiền điện tháng 3 tăng cao dù dùng như cũ, Điện lực TP.HCM lý giải

02/04/2026 15:46 GMT+7

Hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng cao dù không đổi thói quen là thắc mắc của nhiều gia đình TP.HCM. Tổng công ty Điện lực TP.HCM lý giải nguyên nhân.

Chiều 2.4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại cuộc họp, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông tin nguyên nhân hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng cao dù vẫn dùng như cũ của nhiều gia đình.

Vì sao tiền điện tăng cao?

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, việc tiền điện các hộ gia đình tăng cao trong thời gian gần đây, đặc biệt vào mùa nắng nóng, là xu hướng có thể dự báo trước và xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó thời tiết đóng vai trò quyết định.

"Tháng 2 chỉ có 28 ngày và có khoảng 10 ngày Tết Nguyên đán, một bộ phận người dân rời thành phố, các hoạt động sản xuất kinh doanh tạm ngưng nên nhu cầu sử dụng điện giảm, tiền điện giảm. Tháng 3, thời tiết bắt đầu nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Đồng thời, tháng 3 có 31 ngày nên hóa đơn tiền điện tăng khá cao so với tháng 2", ông Kiên giải thích.

Tiền điện tháng 3 tăng cao dù dùng như cũ, Điện lực TP.HCM lý giải- Ảnh 1.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Riêng khu vực TP.HCM (địa bàn cũ), sản lượng tiêu thụ trong ngày 31.3.2026 đạt trên 100 triệu kWh, tiệm cận mức cao nhất thường chỉ xuất hiện vào cao điểm nắng nóng tháng 4 - 5 hằng năm. Điều này cho thấy thời tiết đã tác động rất rõ đến nhu cầu sử dụng điện, dù mới chỉ đầu mùa khô.

Dự báo trong tháng 4 - giai đoạn cao điểm nắng nóng, khi nhiệt độ có thể lên tới 37 - 40oC và số giờ nắng kéo dài cả ban ngày lẫn ban đêm, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày của TP.HCM tiếp tục tăng so với tháng 3.

Những thiết bị "ngốn" điện trong gia đình

Theo ông Bùi Trung Kiên, trong các tháng cao điểm mùa khô, tiền điện của các hộ gia đình tăng cao là điều khó tránh khỏi, ngay cả khi người dân không thay đổi đáng kể thói quen sinh hoạt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các thiết bị điện phải hoạt động với cường độ cao hơn để đáp ứng nhu cầu làm mát.

Trong đó, thiết bị điều hòa không khí là yếu tố chi phối lớn nhất, thường chiếm từ 40% - 60% tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, người dân có xu hướng sử dụng máy lạnh trong thời gian dài hơn, kể cả ban đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo hoặc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị.

Đồng thời, nhiệt độ ngoài trời cao cũng làm giảm hiệu suất làm lạnh, khiến máy nén phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Tiền điện tháng 3 tăng cao dù dùng như cũ, Điện lực TP.HCM lý giải- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, các thiết bị như tủ lạnh, tủ đông cũng gia tăng mức tiêu thụ điện do phải hoạt động với tần suất lớn hơn để duy trì nhiệt độ bên trong trong điều kiện môi trường nóng. Việc mở tủ thường xuyên để sử dụng đồ uống, thực phẩm trong mùa nắng nóng càng làm thiết bị phải làm lạnh lại nhiều lần, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng lên.

Ngoài ra, các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương… cũng được sử dụng liên tục trong thời gian dài hơn, góp phần làm tăng tổng sản lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình.

Một yếu tố quan trọng khác là cơ chế tính giá điện sinh hoạt theo bậc thang. Khi sản lượng điện vượt các ngưỡng quy định, phần điện năng tăng thêm sẽ được tính theo mức giá cao hơn, khiến tiền điện tăng nhanh hơn so với mức tăng của sản lượng tiêu thụ.

Ông Kiên cũng lưu ý, trong điều kiện nắng nóng, thói quen sinh hoạt của người dân có sự thay đổi nhất định như ở nhà nhiều hơn, gia tăng sử dụng các thiết bị điện như tivi, máy tính, thiết bị giải trí, đồng thời đóng kín cửa để giữ mát và sử dụng thêm thiết bị chiếu sáng. Những yếu tố này, dù nhỏ lẻ, nhưng cộng dồn lại cũng làm tăng đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Như vậy, tiền điện tăng trong mùa nắng nóng không chỉ đơn thuần do "dùng nhiều hơn", mà còn do các thiết bị phải hoạt động nhiều hơn và kém hiệu quả hơn trong điều kiện nhiệt độ cao.

Do đó, để hạn chế chi phí tiền điện tăng cao, ngành điện khuyến nghị người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời theo dõi thường xuyên sản lượng tiêu thụ để điều chỉnh phù hợp trong các tháng cao điểm nắng nóng sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.