Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà lan tỏa thông điệp sống xanh

Đình Phú
Đình Phú
22/06/2022 20:35 GMT+7

Người đẹp đến từ Bến Tre Nguyễn Thanh Hà (18 tuổi, đang sinh sống và học tập tại TP.HCM ) đã đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm 2022 tại đêm chung kết ở Nhà hát TP.HCM vào tối 12.6 vừa qua.

Đây là cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 cùng lan tỏa thông điệp “Vì môi trường Việt Nam xanh” đến cộng đồng.

Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Eco International 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 2.2023. Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, Nguyễn Thanh Hà chia sẻ:

Mình thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đây là điều tuyệt vời nhất đến với mình sau 2 năm dài dịch Covid-19. Trong suốt 2 năm vừa qua, khi phải xa trường lớp, xa bạn bè, đôi khi mình lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao, mình không tưởng tượng ra được. Mình biết ơn khán giả và ban giám khảo đã dành cho mình cơ hội bước tới đỉnh vinh quang. Mình sẽ thật cố gắng để xứng đáng với kỳ vọng đó.

Nguyễn Thanh Hà tham gia trồng cây xanh trong hành trình cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm 2022

NVCC

Sau cuộc thi, mình sẽ dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện về môi trường, như sự đền đáp của mình cho những gì khán giả mong muốn khi bình chọn cho mình.

Bảo vệ môi trường là thông điệp quan trọng và xuyên suốt cuộc thi. Điều khó khăn là cụ thể và hiện thực hóa những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày để giúp giảm gánh nặng lên môi trường, và giúp không gian sống trong lành, sạch sẽ hơn.

Mình sẽ tích cực đồng hành với những tổ chức tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn, các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, đó là những mục tiêu ban đầu.

Về lâu dài, mình hy vọng có thể cùng đồng hành với các doanh nghiệp, tổ chức muốn thúc đẩy cách sống xanh, sử dụng sản phẩm tôn trọng môi trường...

Vì môi trường là sự sống của chúng ta, ta không được quyền làm ngơ trước sinh mệnh của môi trường và của chính mình.

Hoa hậu NGUYỄN THANH HÀ

Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà

NVCC

'Bớt đi vài chiếc túi ni lông xài một lần mỗi ngày'

* Chị có thể chia sẻ thêm về dự định, kế hoạch của Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 đối với công tác bảo vệ môi trường Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng?

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: Sau khi trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam, mình mong có thể góp chút sức lực cho công tác bảo vệ môi trường. Gần gũi nhất với cuộc sống hàng ngày của mỗichúng ta là rác thải sinh hoạt. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có quy định phân loại rác tái chế, rác hữu cơ và rác khác tại hộ gia đình từ năm 2024.

Nếu từ bây giờ mỗi chúng ta cùng “luyện tập” phân loại rác tại nhà, từ chai lọ, giấy sạch có thể tái chế, đến những loại rác rau củ có thể ủ làm phân trồng cây hoặc rác hữu cơ, thực phẩm bỏ riêng ra..., thì những việc này sẽ giảm gánh nặng rất nhiều cho hệ thống thu gom rác thải và ta không vứt mọi thứ ra bãi rác nữa, mà rất nhiều vật liệu có thể tái chế, tiết kiệm tài nguyên, và giảm thiểu áp lực rác đổ về các bãi chôn lấp.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà hướng dẫn trẻ em ở Làng trẻ SOS Gò Vấp (TP.HCM) “tái chế” ống hút nhựa đã qua sử dụng

NVCC

Những ngày vừa qua, mình đọc báo thấy nhiều nơi đầy những túi rác thải sinh hoạt đổ ra nhưng chưa được dọn sạch. Khi nhìn những hình ảnh túi rác to nhỏ đầy đường, mình hy vọng mọi người sẽ tưởng tượng đến hành trình mà chúng trở thành rác. Chúng bắt đầu từ những chiếc túi ni lông đẹp và mới, đựng đồ ăn mang về, đựng trà sữa, ta chỉ cầm chúng về trong vài chục phút đến vài tiếng đồng hồ, trước khi vứt chúng vào thùng rác.

Và chính những túi ni lông xài một lần đó cần đến hàng trăm năm mới phân hủy được. Trong khi đó, chúng kịp làm chất lượng sống của chúng ta xấu xí hơn, ngạt thở hơn, làm tổn hại môi trường của các loài động vật khác.

Nếu ta chỉ thay đổi thói quen hàng ngày đó, bớt đi vài chiếc túi ni lông xài một lần mỗi ngày, áp lực rác thải nhựa sử dụng một lần sẽ giảm xuống bao nhiêu. Đó chính là một thông điệp mình muốn vận động và nhắc tới thật nhiều trong thời gian tới.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tại đêm chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022

NVCC

Ngoài ra, mình cũng muốn góp phần lan tỏa nhiều hơn thông điệp bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng nước tiết kiệm. Một phần vì mình quê ở Bến Tre, quê mình năm nào ít nhiều cũng bị xâm nhập mặn. Những mùa hạn hán đỉnh, người dân không có nước ngọt để dùng, cực khổ vô cùng.

Đó là một phần hệ quả thấy rõ từ biến đổi khí hậu. Nếu mỗi chúng ta tiết kiệm hơn một chút, vặn nhỏ vòi nước khi tắm, khi rửa mặt, không để nước chảy ròng hoang phí..., thì nguồn nước quý giá đó sẽ có ích biết bao cho bà con trong mùa hạn.

Khi ta trồng một cây xanh, vặn nhỏ vòi nước tắm, khi ta bớt đi một chiếc túi ni lông mỗi ngày, ta biết và phải tin tưởng rằng môi trường sống sẽ tốt hơn mỗi ngày nhờ công sức đó.

Hoa hậu NGUYỄN THANH HÀ

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tham gia trồng cây xanh

NVCC

Còn rất nhiều vấn đề môi trường xung quanh, nhưng sức trẻ mình có hạn, mình sẽ cố gắng hết sức để những thông điệp gần gũi, dễ thực hiện nhất đến được với mọi người. Vì môi trường là sự sống của chúng ta, ta không được quyền làm ngơ trước sinh mệnh của môi trường và của chính mình.

Vấn đề môi trường không phải của riêng ai

* Bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp là nhiệm vụ không của riêng ai, nếu gửi gắm một thông điệp, xin chị chia sẻ thông điệp đó đến với cộng đồng?

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: Chúng ta đang sống trong thế kỷ của khủng hoảng biến đổi khí hậu. Mỗi hành động của chúng ta dù rất nhỏ, nhưng thực hiện hàng ngày, có thể đem lại tác động tích cực đến môi trường, giúp cho không gian sống của chính chúng ta trong lành và an toàn hơn.

Đại dịch Covid-19 khiến chúng ta hiểu rằng vấn đề môi trường không phải của riêng ai. Khi môi trường tự nhiên bị đe dọa, con người cũng trở thành một phần nạn nhân trước phản ứng tiêu cực của môi trường.

Khi ta trồng một cây xanh, vặn nhỏ vòi nước tắm, khi ta bớt đi một chiếc túi ni lông mỗi ngày, ta biết và phải tin tưởng rằng môi trường sống sẽ tốt hơn mỗi ngày nhờ công sức đó.

Mình mong mọi người sẽ tin như vậy và hành động như vậy cùng mình. Hành động hôm nay, môi trường ngày mai chính là thông điệp mình gửi đến mọi người.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà

NVCC

'Phải làm thêm điều gì đó có ý nghĩa'

* Trong đêm chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam, chị cũng được vinh danh là Người đẹp nhân ái…

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: Danh hiệu này đến hoàn toàn bất ngờ với mình. Gia đình mình có truyền thống coi việc làm có ích cho xã hội là điều quan trọng. Cha của mình thường đưa anh mình đến thăm những bạn nhỏ gặp trắc trở trong cuộc sống.

Sau dịch Covid-19 vừa rồi, rất nhiều bạn nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì dịch bệnh. Mình nhớ như in hình ảnh các bạn nhỏ này sau một lần đi thăm, và càng suy nghĩ nhiều hơn sau khi chương trình Hoa hậu Môi trường Việt Nam đưa các thí sinh đến một ngày hoạt động cùng Làng trẻ SOS Gò Vấp (TP.HCM).

Được dành thời gian chơi với các bạn ở đây một ngày, cùng tập đi catwalk với các bạn, trò chuyện cùng các bạn... đã thôi thúc mình phải làm thêm điều gì đó có ý nghĩa cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh không may mắn mà mình biết.

Mình có vận động người thân, những cô bác anh chị mình biết và người quen của gia đình để có một phần quỹ hỗ trợ cho các bạn mồ côi vì Covid-19. Mình tin rằng sự hảo tâm của những người đã ủng hộ quỹ sẽ đến được khi các bạn cần đến nhất.

Mình hy vọng việc nhỏ mình làm, thực ra với sự hỗ trợ của chính các cô chú có lòng hảo tâm, sẽ là phần cảm hứng để nhiều bạn nhỏ được giúp đỡ hơn nữa, cho chuyện học hành, cho cuộc sống ổn định để lớn lên an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.