Hoa kiểng tết về chợ sớm, giá cao

Chí Nhân
Chí Nhân
03/01/2023 15:59 GMT+7

Dù các chợ hoa xuân vẫn chưa mở cửa, tuy nhiên tại nhiều phố bán hoa kiểng của TP.HCM, lượng hoa kiểng tết đã về nhiều nhưng giá khá cao.

Các phố bán hoa kiểng nổi tiếng ở TP.HCM như: Thành Thái (Q.10), Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) hay Nguyễn Hữu Thọ (Q.7)… những ngày gần đây thêm rực rỡ sắc bởi lượng hoa kiểng tết về ngày càng nhiều. Đại diện một số cửa hàng cho biết: Thời điểm này chủ yếu là các doanh nghiệp, hàng quán, cơ quan… mua về để trang trí năm mới cũng như chuẩn bị tất niên. Đa phần các loại hoa kiểng này đều là hàng “tuyển” và đầu mùa nên giá khá cao. Cụ thể như các loại kiểng lá dùng để trang trí có giá 150.000 - 250.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi có giá từ 350.000 - 450.000 đồng/cặp; các loại cây quất, quýt đường, cam, bưởi… kích cỡ trung bình (cao dưới 2m) cũng có giá 30.000 - 50.000 triệu đồng/cây; dưới 1m có giá từ 7 - 10 triệu đồng/cây…

Một cặp cúc mâm xôi loại lớn có giá 450.000 đồng, chủ hàng cho biết đây là mức giá rẻ nhất thị trường hiện nay

Chí Nhân

Anh Quý, đại diện một cửa hàng ở đường Thành Thái tâm sự, giá hoa kiểng đang cao hơn bình quân năm trước khoảng 30%. Nguyên nhân, do năm nay thời tiết không thuận lợi, nhất là mưa trái mùa kéo dài nên hoa kiểng đẹp không nhiều. Tuy nhiên, năm nay tình hình kinh tế cũng khó khăn chưa biết những ngày cận tết thị trường có sôi động như năm ngoái hay sẽ chậm chạp như nhiều loại hàng hóa khác.

Một số nơi chào giá 350.000 đồng/cặp, loại nhỏ hơn một chút. Nhiều người bán hàng cho biết, giá cao hơn năm trước khoảng 20 - 30% do là hàng tuyển đầu vụ nên số lượng có hạn

Chí Nhân

Các loại kiểng bưởi, giá được tính theo số lượng trái trên cây và dáng cây; thường dao động trong khoảng 30 - 50 triệu đồng/cây

Chí Nhân

Các loại quýt hồng, quýt thái, quất, bon sai... được đưa về các chợ hoa kiểng khá nhiều

Chí Nhân

Không khí tết đang sôi động ở nhiều tuyến đường bán hoa kiểng ở TP.HCM

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.