Hòa Minzy phấn khích khi gặp 'bản sao nhí' trên sân khấu 'Gương mặt thân quen'

11/12/2022 17:20 GMT+7

Nổi bật trong hàng loạt tiết mục, cô trò Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc tỏa sáng, mang về chiến thắng đầy thuyết phục khi hóa thân thành Hòa Minzy khiến trường quay 'đứng ngồi không yên'.

Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc giành giải nhất tuần nhờ hóa thân thành Hòa Minzy

btc

Trong đêm thi thứ 6 chương trình Gương mặt thân quen, nghệ sĩ Ngân Quỳnh xuất hiện trong vai trò giám khảo khách mời, đồng hành cùng MC Đại Nghĩa và Hòa Minzy.

Gây ấn tượng trong tập này là màn hóa thân thành Hòa Minzy của đội Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc. Với tiết mục Ăn gì đây, cả hai khuấy động cả trường quay. Phần trình diễn đặc sắc khiến giám khảo Hòa Minzy phải tham gia phụ họa cho tiết mục của hai cô trò. Đại Nghĩa nhận xét ngoại hình Bảo Yến Rosie rất giống Hòa Minzy, cả hai đã có phần trình diễn đầy năng lượng truyền lửa đến tất cả mọi người như phiên bản gốc mà Hòa Minzy đã thể hiện.

Tiết mục Ăn gì đây do Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc thể hiện khiến Hòa Minzy phải tham gia phụ họa trên sân khấu

btc

Trong khi đó, Hòa Minzy cũng không ngần ngại dành những lời khen cho hai cô trò, đặc biệt đối với "bản sao nhí" Bảo Ngọc khi vừa nhảy vừa hát vẫn làm chủ được giọng ca, sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Ngọc đọc rap khiến cho giám khảo Ngân Quỳnh thích thú và tấm tắc khen. Nhờ đó, Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc đã giành chiến thắng tuần đầy thuyết phục.

Cũng trong tập 6, cặp cô trò Phạm Lịch - Khánh Chi gây ấn tượng khi hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Bay theo ngân hà. Đây là tiết mục đòi hỏi nhiều về phần vũ đạo, cũng là sở trường của huấn luyện viên Phạm Lịch. Khánh Chi luôn giữ vững phong độ qua các tuần. Liên tục nhảy và hát nhưng cô bé vẫn thể hiện tốt màu giọng của Hồ Ngọc Hà khiến khán giả không thể rời mắt.

Cô trò Phạm Lịch - Khánh Chi cuốn hút, xinh đẹp khi hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà

btc

Cô trò Thái Bình - Nam Phong mang đến tiết mục tân cổ Hành trình trên đất phù sa, hóa thân thành NSƯT Tú Sương - Thanh Hằng. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh rất hài lòng về tiết mục này và đánh giá cao khả năng hóa thân của bé Nam Phong khi đã diễn tả được những điệu bộ đặc trưng của NSƯT Tú Sương. Nam Phong còn gây bất ngờ khi lần đầu tiên thử sức hát vọng cổ siêu mượt trong chương trình.

Tiết mục tân cổ Hành trình trên đất phù sa hóa thân thành NSƯT Tú Sương - Thanh Hằng của đội cô trò Thái Bình - Nam Phong khiến khán giả thích thú

btc

Đội của Tùng Anh - Gia Như đem đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn lẫn phần nghe và phần nhìn qua liên khúc Bà tôi, Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt khi hóa thân thành nghệ sĩ Ngọc Khuê. Hòa Minzy dành nhiều lời khen cho bé Gia Như về diện mạo và phong cách biểu diễn rất giống nghệ sĩ Ngọc Khuê

btc

Tuần này, cô trò Phượng Vũ hóa thân thành NSƯT Quế Trân trong vở cải lương Má hồng soi kiếm bạc. Tiết mục khiến giám khảo Ngân Quỳnh "nổi da gà" bởi thần thái của bé Khả Hân, lột tả được hết tinh thần của nhân vật. Ngân Quỳnh cảm thấy tự hào khi chương trình đã có những tiết mục làm sống lại những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt giúp nó đến gần hơn với thế hệ trẻ

btc

Tiết mục cuối cùng của đêm thi thứ 6 là Whitney Houston phiên bản Trịnh Tú Trung - Sỹ Luân trong tiết mục Queen of the night. “Đặc sản” của huấn luyện viên Trịnh Tú Trung đó là trang phục và sân khấu luôn lung linh, cách trình diễn cũng khiến dàn giám khảo cười ngất ngây

btc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.